
6
984
Sau khi chồng tôi qua đời, cha mẹ chồng thương tôi đang mang thai, yêu cầu anh trai song sinh của chồng tôi thừa tự hai nhà*. Chị dâu Trần Nhược Nhược mắng tôi không biết xấu hổ, tức giận đến mức khóc ngất đi. (*Ở đây hiểu theo nghĩa một người con trai kế thừa trách nhiệm của hai nhánh trong nhà, theo ngữ cảnh có nghĩa là anh trai thừa tự của em trai, nhận vợ con anh trai là vợ con mình như chế độ đa thê ngày xưa.) Tối hôm đó, tôi đến trước cửa phòng cha mẹ chồng, định khuyên bọn họ từ bỏ ý định đó. Nhưng vô tình, tôi nghe thấy mẹ chồng hỏi với vẻ khó hiểu: "Lúc đầu rõ ràng là anh trai con ch-ết, sao con lại nói rằng người ch-ết là con?" Người đàn ông thở dài một tiếng: "Nhược Nhược thể chất yếu, nếu biết anh trai con qua đời, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu được. Hơn nữa, người con yêu vốn là Nhược Nhược, lúc đầu cưới Thanh Nhiên cũng chỉ là để thành toàn cho Nhược Nhược và anh trai con. Bây giờ đã cho Thanh Nhiên một đứa con, không còn nợ cô ấy gì nữa. Sau này, con sẽ thay anh trai chăm sóc Nhược Nhược suốt đời, chuyện thừa tự hai nhà, mẹ đừng nhắc đến nữa, tránh cho Nhược Nhược đau lòng." Lúc này tôi mới hiểu ra, người ch-ết không phải là chồng tôi, mà là anh trai của anh ta, Tạ Tử Sơ. Hôm sau, trong bữa ăn, tôi nói với cha mẹ chồng: "Hai người luôn khuyên con phải vượt qua. Giờ con đã nghĩ thông, quyết định bỏ cái thai này, bắt đầu cuộc sống mới." Người đàn ông đang chăm sóc chị dâu ăn cơm bỗng đứng phắt dậy.