Chương 1
1
Con gái của bà vú thấy Thẩm Tri Hằng và Thẩm Tri Vũ bị đánh, liền vội vã lao ra chắn trước mặt họ:
"Bạch Thư, cô đánh tôi thì cũng đành thôi, sao cô có thể đánh hai anh ấy cơ chứ?"
"Tôi biết, tất cả đều là lỗi của tôi."
"Tối qua tôi bị trật chân, không nên gọi hai anh ấy trở về..."
Nghe mấy lời ngập tràn mùi trà xanh của Ôn Ý, trong đầu tôi nhanh chóng lướt qua toàn bộ cốt truyện của nguyên tác.
Nguyên tác Bạch Thư tuy là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Bạch Thị, nhưng lại là một nữ phụ vô cùng hèn nhát.
Tối qua là sinh nhật của Bạch Thư.
Thẩm Tri Hằng và Thẩm Tri Vũ đã đề nghị cùng cô ấy đi cắm trại ngoài trời để ngắm sao.
Thế nhưng lều trại vừa mới dựng xong, hai anh em đã nhận được cuộc gọi từ con gái bà vú - Ôn Ý.
Vừa nghe tin Ôn Ý bị trật chân, cả hai đã cuống cuồng mất hết thần trí, vội vã lái xe bỏ đi.
Để mặc một mình Bạch Thư ở lại giữa chốn hoang vu hẻo lánh.
Kể từ sau khi cha mẹ Bạch Thư qua đời vì tai nạn xe hơi, đây đã chẳng phải lần đầu tiên hai anh em họ bỏ rơi nguyên tác.
Cả ba từng hẹn nhau cùng đi xem liveshow âm nhạc.
Thế nhưng Bạch Thư cầm vé đứng đợi ở cửa kiểm soát cho tới tận khi buổi diễn kết thúc vẫn không thấy bóng dáng hai người đâu.
Điện thoại không nghe, tin nhắn không rep.
Lướt WeChat mới biết, hai kẻ đó đã sớm đưa con gái bà vú đi chơi Công viên Disneyland.
Trong ảnh, hai người một bên trái một bên phải ôm lấy Ôn Ý, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Kèm theo dòng trạng thái: "Cùng nàng công chúa nhỏ của chúng tôi trải qua một ngày kỳ diệu! @ÔnÝ phải mãi mãi vui vẻ nhé!"
Mà bên dưới phần bình luận, còn có những lời tương tác đáp lại càng thêm thân mật giữa họ và Ôn Ý, từng dòng chữ đều đong đầy sự nuông chiều sủng ái dành cho cô ta.
Bạch Thư lẻ loi một mình đứng giữa quảng trường vắng ngắt, lạnh lẽo sau khi đám đông đã giải tán.
Cơn gió lạnh buốt thổi tới khiến cô ấy run rẩy khắp người, tấm vé trên tay bị siết đến biến dạng.
Bạch Thư và Ôn Ý cùng lúc mắc bệnh truyền nhiễm.
Cả hai túc trực bên giường bệnh của Ôn Ý suốt bảy ngày bảy đêm, nhưng lại chẳng hề ghé qua thăm Bạch Thư dù chỉ một lần.
Còn lần này, họ đã lái đi chiếc xe duy nhất, tâm đầu ý hợp quăng Bạch Thư ra sau đầu.
Bạch Thư cô đơn đứng trong đêm tối mịt mùng ngập tràn sợ hãi.
Xung quanh tối đen giơ tay không thấy năm ngón, khắp nơi đều là tiếng gầm hú của những loài động vật vô danh cùng tiếng lá cây sột soạt.
Trong lòng cô ấy hoảng loạn, không dám tiếp tục ở lại thêm nữa, đành phải gọi điện nhờ quản gia dẫn người đến đón.
Đến khi trở về nhà họ Bạch thì trời đã sáng tỏ, lại vừa vặn chạm mặt nữ chính đắc ý - Ôn Ý!
Cô ta chẳng nói chẳng rằng tự giáng cho mình một tát để vu khống cho Bạch Thư, thế nên mới xảy ra kịch bản ở đầu kịch truyền kỳ này.
Hai anh em nhà họ Thẩm tuy là vệ sĩ của nguyên tác, nhưng lại lớn lên cùng cô ấy.
Nguyên tác luôn coi họ như anh trai ruột thịt, chưa từng xem họ là người làm, thậm chí đến một lời nặng nề cũng chưa từng thốt ra với họ.
Thế mà bây giờ cô ấy lại dám ra tay đánh họ?!
Thẩm Tri Vũ và Thẩm Tri Hằng cả hai đều ngơ ngác, trong mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng không thể tin nổi!
"Bạch Thư, cô dám đánh chúng tôi ư?"
2
Giọng Thẩm Tri Vũ run lên bần bật vì tức giận:
"Chỉ vì tối qua bọn tôi đi chăm sóc Ôn Ý thôi sao?"
Trong mắt Thẩm Tri Hằng ngập tràn sự u uất:
"Bạch Thư, xem ra bọn tôi đã quá nuông chiều cô rồi, mới khiến cô trở nên kiêu ngạo, hách dịch đến mức này!"
Ôn Ý thấy vậy, lập tức quỳ sụp xuống đất, nước mắt rơi như mưa:
"Tất cả đều là lỗi của tôi! Chị Bạch Thư, là do tôi không xứng nhận được sự chăm sóc của hai anh."
"Chị ngàn lần đừng trút giận lên hai anh ấy..."
Nói xong, cô ta còn tự tát liên tiếp vào mặt mình, tiếng tát vang lên bốp bốp.
Hai anh em nhà họ Thẩm xót xa đến cực điểm, vội vã lao sang hai bên giữ tay cô ta lại.
Thẩm Tri Hằng càng bế xốc cô ta vào lòng:
"Đủ rồi! Là do cô ta cậy được sủng ái mà sinh hư, cậy quyền cậy thế, sao có thể là lỗi của em được?!"
"Ôn Ý, em chỉ vì quá lương thiện nên mới luôn bị Bạch Thư bắt nạt như vậy!"
Thẩm Tri Vũ nhíu chặt mày nhìn tôi:
"Bạch Thư, mau quỳ xuống xin lỗi Ôn Ý ngay, bằng không đừng trách bọn tôi không thèm quan tâm đến cô nữa!"
Ôn Ý mắt đỏ ngầu, vội vã kéo tay áo hai anh em:
"Anh Tri Vũ, anh Tri Hằng, hai người đừng vì tôi mà trở mặt với chị Bạch Thư."
"Tất cả là do tôi sai, tôi chỉ là con gái của bà vú..."
Thẩm Tri Vũ dỗ dành cô ta vài câu, rồi trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận:
"Bạch Thư, cô điếc rồi à, còn không mau quỳ xuống!"
Ôn Ý ném về phía tôi một ánh nhìn khiêu khích.
Trong đầu tôi cuối cùng cũng xâu chuỗi xong toàn bộ cốt truyện.
Trong tiểu thuyết, chính hai kẻ ăn cháo đá bát này đã cấu kết với anh trai nuôi và hôn phu của nguyên chủ để hại chết cô ấy.
Ngay ngày thứ hai sau đám cưới giữa Bạch Thư và vị hôn phu Tô Tinh Thần, cô ấy đã bị bốn kẻ này nhốt xuống hầm tối, hành hạ đến chết.
Sau khi Bạch Thư qua đời, Tô Tinh Thần lấy danh nghĩa người chồng để kế thừa thành công tài sản hàng trăm tỷ của nhà họ Bạch, rồi kết hôn với Ôn Ý.
Anh trai nuôi cùng hai tên vệ sĩ mỉm cười gửi lời chúc phúc, cùng hướng tới một kết cục viên mãn...
Đọc đến kết thúc này, tôi đã chửi rủa điên cuồng, mắng tác giả là kẻ biến thái!
Rốt cuộc lại khiến tôi xuyên luôn vào đây!
Nhìn hai anh em vẫn đang tiếp tục sủa bậy trước mặt, tôi nở một nụ cười lạnh rồi cất giọng sắc lẹm:
"Thẩm Tri Vũ, Thẩm Tri Hằng, hai kẻ ăn cháo đá bát nhà các người."
"Các người ăn của tôi, uống của tôi, là nhà họ Bạch nuôi các người khôn lớn."
"Hai con chó các người mà cũng đòi chủ nhân phải quỳ xuống à?!"
3
Tôi quay sang nhìn ông quản gia:
"Quản gia Từ, loại nô tài ăn cơm nhà gia chủ lại đi đi bênh kẻ ngoài, không phân biệt chủ tớ, ngông cuồng vô đạo thế này, ở thời xưa sẽ có kết cục gì?"
Quản gia Từ là người làm lâu năm, nhìn nguyên chủ lớn lên từ nhỏ.
Ông vốn dĩ đã ngứa mắt, giận dữ trước sự yếu đuối của tiểu thư từ lâu.
Lúc này nghe tôi hỏi vậy, đôi mắt ông đột nhiên sáng rực, cả người trở nên sục sôi khí thế:
"Thưa tiểu thư, loại nô tài gian xảo này nhất định phải đánh chết bỏ!"
Tôi hơi tiếc nuối lắc đầu:
"Đáng tiếc, bọn chúng sinh nhầm thời đại rồi, vậy thì vả miệng đi!"
"Khi nào biết sai thì dừng lại!"
Quản gia Từ nghe xong, trên mặt lập tức nở nụ cười vô cùng ấm lòng:
"Rõ, thưa tiểu thư!"
Ông đã sớm chướng mắt hai anh em ngông nghênh, cậy tiểu thư nhân từ mà ngày càng làm tới này rồi.
Hai kẻ ăn cháo đá bát này lúc nào cũng vênh váo coi trời bằng vung, chưa từng coi người quản gia như ông ra gì.
Nay tiểu thư rốt cuộc đã tỉnh ngộ, muốn lập lại gia quy, ông dĩ nhiên ủng hộ hết mình.
Theo cú phẩy tay của quản gia Từ, tám gã vệ sĩ vạm vỡ đứng phía sau lập tức tiến lên, khống chế Thẩm Tri Vũ và Thẩm Tri Hằng ở hai bên.
"Các người định làm gì?! Buông ra!"
Thẩm Tri Vũ vừa hãi vừa giận, giãy giụa kịch liệt nhưng không tài nào thoát nổi.
Thẩm Tri Hằng trừng mắt nhìn tôi như muốn phun ra lửa:
"Bạch Thư! Cô phát điên rồi à?! Cô dám động vào bọn tôi thật sao?!"
"Bốp!"
Đáp lại hắn là một cái tát nảy lửa do chính tay quản gia Từ bước lên giáng xuống.
"Tên của tiểu thư nhà chúng tôi mà để cho loại như cậu gọi à?"
Nét mặt quản gia Từ lạnh ngắt:
"Đồ không biết phép tắc!"
"Tiểu thư nhân từ đối xử tốt với các ngươi, hai con chó mù các ngươi lại quên mất ai là chủ, ai là tớ rồi sao?!"
"Đánh cho tôi! Đánh đến khi nào bọn chúngnhớ kỹ gia quy của nhà họ Bạch mới thôi!"
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Tám gã vệ sĩ lực lưỡng này đều do một tay quản gia Từ huấn luyện ra, thi hành mệnh lệnh cực kỳ dứt khoát, không hề có chút ngập ngừng.
Tiếng tát vang vọng khắp phòng khách!
4
Từ nhỏ đến lớn bọn họ làm sao chịu qua tủi nhục thế này?
Mới đầu thì bàng hoàng, sau đó trong lòng bùng lên sự giận dữ và nhục nhã vô bờ bến.
"Bạch Thư, cô dám đối xử với bọn tôi như vậy, không sợ bọn tôi vĩnh viễn không thèm nhìn mặt cô nữa sao?"
"Á!!! Bạch Thư, cô là đồ khốn kiếp!"
"Mau dừng tay lại!! Bằng không anh trai cô về sẽ cho cô biết tay!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha