Chương 4
"Chú em, đã xin lỗi theo ý chú rồi, chuyện này nên kết thúc được rồi chứ?"
"Lãng phí thời gian của tôi!" Tôi gắt lên. "Dương Chí Huy, anh cứ đợi phá sản và đi mà giải thích với cảnh sát đi."
Tôi quay người định bỏ đi thì Dương Chí Huy đột ngột lao tới siết chặt cổ tôi từ phía sau: "Con khốn, mày nhất định muốn tao chết đúng không? Đừng ép tao phải cùng chết với mày!"
12
Dương Chí Huy dường như đã chuẩn bị từ trước. Anh ta nháy mắt với anh trai. Dương Thao lập tức lấy từ bếp ra một sợi dây thừng trói chặt tôi lại. Đám họ hàng thấy cảnh đó nhưng chẳng ai nói lời nào.
"Hóa ra anh đã định để tôi một đi không trở lại." Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
"Nếu em chịu tha cho Dương Húc, không làm loạn nữa thì anh đã không phải đi đến bước này." Dương Chí Huy lạnh giọng.
"Bây giờ anh muốn thế nào? Giết tôi sao?"
Anh ta không trả lời mà lôi tôi ra ban công. Một lúc sau, Dương Thao chạy lại, lắc đầu nói: "Chú em, điện thoại con mụ này không có đoạn ghi âm."
Dương Chí Huy gầm lên với tôi: "Ghi âm đâu?"
"Tôi giao cho cảnh sát từ lâu rồi."
"Mày!" Sắc mặt anh ta biến đổi kinh hoàng.
"Chú em, nếu nó giao cho cảnh sát thật thì chuyện rửa tiền của chú bại lộ rồi sao? Con khốn, tao chết cũng phải lôi mày theo đệm lưng!"
Dương Chí Huy nghĩ đến việc sắp bị bắt, liền dùng sức đẩy tôi ra ngoài lan can ban công. Lúc này chỉ cần anh ta buông tay là tôi sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Dương Thao đứng bên cạnh không những không can mà còn liên tục đổ thêm dầu vào lửa.
Thấy Dương Chí Huy sắp mất trí, đám họ hàng bắt đầu sợ hãi lên tiếng can ngăn.
"Nó giao bằng chứng phạm tội của tôi cho cảnh sát rồi! Đời tôi tiêu rồi!" Anh ta gào lên. Không biết là do sợ hãi hay hối hận mà anh ta bắt đầu chảy nước mắt.
"Chú em, đằng nào cũng chết, không thể để nó sống mà cười được."
Dương Chí Huy nghe vậy, liền điên cuồng hét lên: "Con khốn, tao chết cùng mày!"
Đúng lúc đó, cảnh sát phá cửa xông vào. Dương Chí Huy định buông tay nhưng đã bị đám họ hàng (vì sợ liên lụy) lao vào giữ lại.
"Thả tao ra! Lũ khốn này!"
Họ hàng giữ chặt lấy anh ta và tôi. Cuối cùng, tôi được cứu. Dương Chí Huy và kẻ xúi giục là Dương Thao bị giải đi.
Với tội danh giết người chưa thành và rửa tiền, hai tội này đủ để Dương Chí Huy ngồi tù gần hết phần đời còn lại. Dương Thao cũng không thoát được.
Mấy ngày sau, chị dâu hai suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, liên tục gọi điện nguyền rủa tôi, mắng tôi làm nhà chị ta tan nát, nói chết cũng không tha cho tôi.
Tôi cười lạnh, mỉa mai ngược lại: "Con trai chị mới chính là kẻ cầm đầu đấy!"
13
Chị dâu hai trước sau vẫn không nghĩ con mình sai. Trong mắt chị ta, Dương Húc chỉ là do đầu óc không bình thường nên mới làm vài việc quá trớn mà thôi.
Trước khi chặn số chị ta, tôi nhắc nhở: "Đừng tưởng chuyện đã kết thúc. Dương Húc vẫn chưa nhận trừng phạt đâu!"
Sau đó, ngoài việc bận rộn tiếp nhận tài sản của Dương Chí Huy, điều tôi nghĩ đến nhiều nhất là báo thù Dương Húc thế nào. Không ngờ ngày hôm đó, nó chủ động gọi điện cho tôi:
"Cô đến nhà cháu ăn cơm được không? Ăn xong bữa cơm này, cháu sẽ đền mạng cho em gái!"
Ban đầu tôi chẳng hứng thú gì, nhưng nghe đến "đền mạng", tôi muốn xem cái thứ súc sinh này định giở trò gì.
Chiều tối, tôi đến nhà Dương Thao. Các thân nhân khác cũng có mặt. Thấy tôi đến, họ rất ngạc nhiên.
Chị dâu hai còn định cầm dao đuổi tôi đi, nhưng bị Dương Húc ngăn lại: "Mẹ, là con gọi thím ấy đến. Chỉ là ăn bữa cơm thôi."
Không ai biết Dương Húc định làm gì, chỉ nghĩ đơn giản là một bữa cơm hòa giải. Nhưng ai mà ngờ được, cái thứ này đã thối nát đến tận cùng, chẳng khác gì ác quỷ.
Nó đã hạ độc vào nồi canh để mưu sát tất cả mọi người, kể cả mẹ nó!
Nhìn từng người một ộc máu đen rồi ngã gục xuống đất, tôi bàng hoàng nhìn Dương Húc. Nó toe toét cười với tôi: "Sắp đến lượt thím rồi đấy."
"Mày..."
"Tao sẽ độc chết tất cả lũ người xấu các người!"
"Con trai... con..." Chị dâu hai không thể tin nổi nhìn con mình.
"Mẹ, mấy năm nay mẹ lén lút sau lưng bố tìm đàn ông, con nghe thấy hết những cuộc điện thoại mẹ gọi cho lũ khốn đó rồi. Mẹ còn nói muốn ly hôn với bố. Cái loại đàn bà lăng loàn như mẹ... cũng đáng chết!"
Nhất Tôi nhìn chị dâu hai, cười lạnh: "Tự làm tự chịu, đáng đời lắm!"
Bịch! Chị dâu hai trào nước mắt, đầy tuyệt vọng ngã quỵ.
Sinh Đến chết chị ta cũng không ngờ đứa con mình liều mạng bảo vệ lại chính tay giết chết mình. Nếu biết trước kết quả này, có lẽ chị ta đã sớm đưa nó vào bệnh viện tâm thần.
Nhất Chỉ tiếc là mọi thứ đã quá muộn. Chị ta đã trả giá cho sự ngu xuẩn của mình bằng mạng sống.
"Ơ, sao thím chưa chết?" Dương Húc liếc nhìn cái xác của mẹ mình rồi ngạc nhiên nhìn tôi.
“ĐM thằng ngu này, tao có uống canh đâu."
Thế Thực tế không chỉ có canh, ngay cả thức ăn tôi cũng không dám ăn một miếng. Tôi chỉ giả vờ đưa lên miệng, rồi thừa lúc không ai chú ý thì nhổ lại vào bát, lấy cơm phủ lên. Một đứa tâm thần quái gở đột ngột mời cơm, tôi làm sao dám mất cảnh giác?
"Tại sao cô không uống!" Dương Húc bỗng đỏ ngầu mắt, kích động gào lên.
Dịch Tôi không trả lời mà lao đến bóp cổ nó. Nó sững người định kháng cự, nhưng tôi đã dùng hết sức mạnh của sự thù hận đổ cả bát canh độc vào miệng nó.
"Con khốn, cút ra! Á... tao không muốn chết..."
“ĐM đứa nào ăn cắp truyện của tao”
Tôi bị Dương Húc đạp văng ra. Nó ra sức móc họng để nôn canh ra nhưng vô ích. Nhìn dáng vẻ đó của nó, tôi cười mãn nguyện: "Hóa ra, mày cũng biết sợ chết à?"
Vài phút sau, Dương Húc ộc máu đen nằm dưới đất, toàn thân co giật dữ dội.
Chờ đến khi nó hoàn toàn bất động, tôi mới khẽ liếm một chút xíu nước canh độc rồi gọi điện báo cảnh sát và cấp cứu.
Khi cảnh sát đến, tôi lịm đi trong tình trạng toàn thân rã rời, miệng nôn ra máu đen. Sau khi được cấp cứu, tôi trở thành người sống sót duy nhất. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều thiệt mạng.
Dương Chí Huy và Dương Thao ở trong tù sau khi biết tin thì đều hóa điên.
Một thời gian sau, tôi mang theo toàn bộ tài sản của Dương Chí Huy rời khỏi thành phố đau thương này. Phải đến hai ba năm sau, tôi mới có đủ dũng khí để chấp nhận một tình cảm mới.
(HẾT)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa