11
63
Ngày kết thúc đợt quân sự, tôi nhận được thông báo trượt tuyển vào phòng thí nghiệm của anh ta. Tôi muốn gặp Chu Dư An để hỏi cho rõ. Tôi đứng đầu bảng xếp hạng tổng kết, tại sao lại bị loại? Vừa đến trước cửa phòng, tôi đã nghe thấy có người trêu chọc anh ta: "Chú em khá đấy nhé! Nhường suất cho Uyển Uyển chứ nhất quyết không cho bạn gái. Không sợ cô ấy làm ầm lên à?" Chu Dư An tiếc nuối thở dài: "Cô ấy xưa nay vốn ngốc nghếch, có biết mấy trò lắt léo này đâu, làm sao nghĩ sâu xa đến thế được." "Hơn nữa, năm xưa cô ấy bất chấp tất cả để thi lại bằng được vào cùng trường với tôi. Tôi nói gì mà cô ấy chẳng tin sái cổ." "Uyển Uyển là tiếc nuối lớn nhất trong lòng tôi. Xem như việc này là sự bù đắp cô ấy phải trả vì tôi đã từ bỏ Uyển Uyển." Tôi đứng im lặng. Ba năm đuổi theo bóng hình anh ta, là do tôi quá ngốc. Hóa ra trong suốt một năm tôi cắn răng vùi đầu vào sách vở, anh ta đã sớm đưa ra quyết định. Dành tình yêu cho tôi, nhưng lại trao tương lai cho người khác. Nhưng anh ta không biết. Thứ tình yêu đầy sự tính toán này, tôi cũng chẳng cần nữa rồi.