Chương 5
Trước giờ thi toán buổi chiều, "sự tích vẻ vang" của Lâm Tư Nguyệt đã lan truyền khắp trường.
Các phiên bản đồn đãi khác nhau bay đầy trời, có người nói cô ta uống quá nhiều nên lộ nguyên hình, có người nói cô ta bị ma nhập, lời đồn lố bịnh nhất là cô ta cố tình biểu diễn để gây sự chú ý.
Khi tôi bước vào phòng thi, phát hiện chỗ ngồi của Lâm Tư Nguyệt trống không.
Xem ra cô ta không có mặt mũi để tham gia kỳ thi buổi chiều rồi.
Toán là môn tôi học yếu hơn so với các môn khác, nhưng hôm nay trạng thái của tôi lại tốt một cách kỳ lạ.
Mỗi câu hỏi đều như đã từng gặp qua, cách giải hiện lên trong đầu cực kỳ rõ ràng.
Khi làm đến câu cuối cùng của bài tập lớn, tôi thậm chí còn có cảm giác nhầm lẫn như đang làm bài thi thử.
Sau khi nộp bài, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bước ra khỏi phòng thi, toàn trường đã bùng nổ.
Thì ra Tề Kính Tư cũng gặp sự cố ở một phòng thi khác, anh ta vậy mà nộp lên một phiếu trả lời gần như trống rỗng.
Nghe nói anh ta cứ viết rồi lại tẩy, tẩy rồi lại viết, cuối cùng không đủ thời gian!
"Kỳ lạ hơn nữa là những đáp án anh ta viết đều sai, ngay cả những câu trắc nghiệm đơn giản nhất cũng sai!"
"Học sinh giỏi của trường trọng điểm mà làm bài thi như vậy, thật không thể tin được!"
Tôi nghe những lời bàn tán xung quanh, trong lòng hiểu rõ.
Cây bút thủ khoa đó quả nhiên có vấn đề, nó sẽ chuyển đáp án đúng của người sử dụng sang cho người khác.
14.
Trong bữa tối, bầu không khí trong gia đình tôi trở nên đặc biệt kỳ lạ.
Đặc biệt là sau khi bố tôi nghe điện thoại, sắc mặt ông càng khó coi hơn.
Cho đến khi ăn xong, bố tôi mới đặt đũa xuống, nghiêm túc nói:
"Lục Viễn, con vào thư phòng với bố một lát."
Cơ thể Lục Viễn rõ ràng cứng đờ lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo bố tôi vào thư phòng.
Tôi giả vờ trở về phòng ôn bài, thực chất là dán tai vào cửa nghe lén.
Giọng bố tôi gầm lên đầy tức giận mơ hồ truyền đến:
"Bạn bè ở cục giáo dục nói cho bố biết, hôm nay ở trong phòng thi xảy ra hai vụ tai nạn..."
"Con bé Lâm Tư Nguyệt thì thôi đi, còn chuyện của Tề Kính Tư là sao hả?"
"Bố nghe nói, cây bút Tề Kính Tư dùng là của con, hơn nữa con vốn định tặng nó cho Ninh Ninh?"
Tim tôi đập nhanh hơn.
Quả nhiên, bố tôi đã nhận ra điều gì đó.
Giọng anh trai rất nhỏ, tôi không nghe rõ anh ấy nói gì.
Nhưng bố đột nhiên nâng cao giọng:
"Con quên bố nhận nuôi con vì cái gì sao? Không nhớ sao?"
"Con nhìn lại xem con bây giờ đang làm gì? Nếu Ninh Ninh dùng cây bút đó, con biết hậu quả là gì không?"
Vừa nói xong câu này, lại có một tiếng tát nặng nề vang lên.
Ngay sau đó là tiếng ghế đổ và tiếng bước chân vội vã.
Tôi vội vàng lùi về bàn học, giả vờ đang làm bài.
Vài giây sau, anh trai đột ngột đẩy cửa phòng tôi, mặt anh ta sưng vù, mắt cũng đỏ hoe.
"Lục Ninh."
Anh ta đi ba bước đến bên cạnh tôi, giọng khàn khàn đáng sợ:
"Bây giờ em hài lòng rồi chứ gì?"
Tôi đặt bút xuống, vẻ mặt ngơ ngác:
"Hài lòng gì ạ?"
"Còn giả vờ!" Anh trai đột nhiên nổi trận lôi đình, nắm chặt cổ tay tôi: "Tư Nguyệt đã bị em hủy hoại rồi, bây giờ có phải em rất vui mừng và đắc ý không?"
Tôi hít một hơi lạnh, làm ra vẻ đáng thương nói:
"Anh, anh làm em đau rồi."
"Trả lời anh!"
Lục Viễn gần như gào thét:
"Em có biết chai nước đó bị yểm bùa 'Cộng Cảm' không?!"
Bùa "Cộng Cảm"?
Anh ta quả nhiên biết chuyện!
"Em không biết anh đang nói gì."
Tôi giãy giụa muốn rút tay về:
"Chai nước đó là Tề Kính Tư đưa cho em, anh ấy nói là nước may mắn cầu được từ chùa..."
Vẻ mặt anh trai càng thêm dữ tợn:
"Em nói dối!"
Ngay tại khoảnh khắc căng thẳng này, giọng nói uy nghiêm của bố tôi vọng vào từ ngoài cửa:
"Lục Viễn! Buông em gái con ra!"
Tay anh trai như bị bỏng mà buông lỏng.
Tôi nhân cơ hội lùi lại vài bước, xoa xoa cổ tay đang đỏ lên.
Bố tôi sải bước vào, sắc mặt tái mét:
"Con đối xử với em gái con như vậy sao?"
"Bố!" Anh trai vội vàng nói: "Chai nước đó..."
"Đủ rồi!" Bố gắt gao cắt lời anh ta:
"Ra ngoài! Bây giờ, ngay lập tức, và mãi mãi!”
“Từ giờ trở đi, con không còn là người nhà họ Lục nữa, cút đi!"
Môi Lục Viễn run rẩy, cuối cùng cũng không nói gì, quay người rời khỏi phòng tôi.
Bố tôi thở dài, đi đến nhẹ nhàng ôm lấy tôi:
"Ninh Ninh, đừng sợ, có bố ở đây rồi."
15.
Sau kỳ thi đại học, mọi người đều bàn tán về "thành tích" của Lâm Tư Nguyệt, thậm chí có người còn đăng đoạn video của cô ta lên mạng.
Ngay cả khi đi trên đường, tôi cũng có thể nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán về chuyện của Lâm Tư Nguyệt.
"Nghe nói đã có mấy chục vạn lượt xem rồi!"
"Khu vực bình luận toàn nói cô ta giả vờ trong sáng, bình thường không biết chơi bời cỡ nào..."
"Đáng đời! Ai bảo cô ta vênh váo như vậy chứ!"
Trước cổng trường, Tề Kính Tư chặn tôi lại.
Mắt anh ta đỏ hoe, như thể vừa khóc xong.
"Ninh Ninh, chúng ta nói chuyện được không?" Giọng anh ta khản đặc, "Chỉ năm phút thôi."
Tôi nhìn đồng hồ, gật đầu đồng ý.
"Chai nước đó..." Tề Kính Tư khó khăn mở lời, "Thật ra có vấn đề."
Tôi nhướng mày, chờ anh ta nói tiếp.
"...Nó được pha bùa 'Cộng Cảm'."
Anh ta cúi đầu không dám nhìn tôi:
"Uống vào sẽ... sẽ cộng cảm với con chó nhà anh."
"Ồ?" Tôi giả vờ ngạc nhiên, "Tại sao anh lại yểm bùa như vậy vào nước?"
Tề Kính Tư đột nhiên suy sụp.
Anh ta ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu:
"Là Tư Nguyệt, cô ấy nói em tung tin đồn về cô ấy, nói cô ấy hẹn hò cùng lúc năm bạn trai."
"Anh rất tức giận, nên nghĩ phải cho em một bài học, Ninh Ninh, anh chỉ là nhất thời hồ đồ..."
Tôi lạnh lùng nhìn người con trai từng khiến mình rung động.
Lời thú nhận của anh ta đến nhanh hơn, cũng dễ dàng hơn tôi tưởng.
"Vậy là anh giúp cô ta bỏ thuốc vào nước của tôi?"
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng lạnh đến đáng sợ:
"Anh biết nếu tôi uống nước đó, người mất mặt trong phòng thi sẽ là tôi, đúng không?"
Tề Kính Tư run rẩy cả người, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng, lắp bắp không nói nên lời: "Anh, anh..."
Tôi mỉm cười nói:
"Tề Kính Tư, thi đại học là chuyện lớn của đời người, với tư cách là bạn trai của tôi, anh lại muốn tôi xấu mặt trong dịp này, muốn hủy hoại cả cuộc đời tôi, đúng không?"
Sắc mặt anh ta trắng bệch, môi run rẩy không nói nên lời.
Tôi tiếp tục: "Đáng tiếc, sự việc không như ý muốn, nữ thần của anh đã giật lấy chai nước anh đưa cho tôi."
Đầu Tề Kính Tư càng cúi thấp hơn.
Tôi lạnh lùng hỏi: "Nói đi, anh và Lâm Tư Nguyệt đã... ở bên nhau bao lâu rồi?"
Cả người Tề Kính Tư cứng đờ như bị sét đánh.
Anh ta lắp bắp nói: "Ba, ba tháng..."
"Bắt đầu vào ngày sinh nhật tôi sao?"
Trái tim tôi càng đau hơn.
Tôi nhớ ngày đó anh ta lấy cớ gia đình có việc, không thể tham gia tiệc sinh nhật của tôi, không ngờ, lại là đang ở bên Lâm Tư Nguyệt.
Tề Kính Tư xấu hổ gật đầu.
Tôi hít sâu một hơi, kìm nén nỗi đau trong lòng.
So với tức giận, lúc này tôi cảm thấy được giải thoát nhiều hơn, ít nhất thì cuối cùng cũng không còn bị lừa dối nữa.
"Ninh Ninh, tha thứ cho anh được không?" Anh ta đưa tay muốn kéo tay tôi, "Anh chỉ là nhất thời hồ đồ..."
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi sự động chạm của anh ta:
"Tề Kính Tư, chúng ta kết thúc rồi."
Nói xong, tôi quay người rời đi, không cho anh ta bất kỳ cơ hội biện minh nào.
16.
Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh.
Mỗi ngày tôi đều ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, đọc tiểu thuyết, xem phim, tận hưởng quãng thời gian nhàn rỗi hiếm có.
Trong khi đó, những cuộc tranh luận trên mạng về Lâm Tư Nguyệt ngày càng gay gắt.
Đoạn video trong phòng thi đã bị biến thành đủ loại meme và video chế nhạo, chủ đề #Lâm Tư Nguyệt cút khỏi vòng hoa khôi đẹp nhất# đạt hơn một trăm triệu lượt xem.
Có người đào ra được những chuyện đen tối trong quá khứ của cô ta:
Bắt nạt bạn học, gian lận thi cử, hẹn hò cùng lúc với nhiều người bạn trai...
Hoa khôi từng kiêu ngạo nay đã trở thành trà xanh bị cả cộng đồng mạng chế giễu.
Ngay cả Tề Kính Tư cũng không thoát khỏi ánh mắt buôn chuyện của bạn học.
Nghe đồn anh ta mắc phải bệnh t..r..ầ..m c..ả..m.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha