Chương 2
4.
Lâm Tư Nguyệt uống cạn nửa chai nước, đột nhiên nháy mắt ra hiệu cho hai người còn lại.
Lăng Đào Đào và Hạ Dư Oánh lập tức mỗi người một bên kẹp chặt cánh tay tôi, ấn tôi vào tường rào bên ngoài phòng thi.
Tôi cố sức giãy giụa:
"Các người đang làm gì vậy?"
Lâm Tư Nguyệt chậm rãi tiến lại gần, dưới nụ cười ngọt ngào lại là những lời lẽ lạnh lùng độc ác:
"Học sinh giỏi Lục không phải là người coi trọng vẻ ngoài nhất sao?"
Cô ta lật cổ tay, nước khoáng lạnh buốt chảy dọc theo cổ áo đồng phục của tôi.
Nước lạnh thấu xương chảy xuống sống lưng tôi, chiếc áo đồng phục trắng ngay lập tức trở nên trong suốt, để lộ đường viền áo lót màu xanh nhạt bên trong.
Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tư Nguyệt cười càng tươi hơn.
"Ôi, vẫn là màu xanh nhạt trong sáng ngây thơ hả ~"
Lâm Tư Nguyệt dùng miệng chai nâng cằm tôi lên, nói:
"Không biết lát nữa chỗ nước này đổ xuống quần... Để tao đoán xem, quần lót của mày có phải cũng cùng kiểu dáng không?"
Cô ta làm động tác định đổ nước tiếp, nhưng tôi đột nhiên nhấc chân đá vào đầu gối cô ta.
Lâm Tư Nguyệt hoàn toàn không ngờ tôi còn có chiêu này, cả người trực tiếp lùi lại hai bước, chai nước khoáng trong tay cũng thuận thế rơi xuống đất.
"Lục Ninh, mày..."
Cô ta nghiến răng nói, rất nhanh lại nháy mắt với hai cô bạn phía trước, Lăng Đào Đào và Hạ Dư Oánh lập tức hiểu ý, buông tay đang giữ chặt cánh tay tôi ra.
Tôi không cần đoán cũng biết tình hình phía sau thế nào.
Quả nhiên, Tề Kính Tư đang đi về phía này, trong tay cầm theo một chai nước khoáng lạnh.
Anh ta nhìn thấy vệt nước trên mặt đất và chai nước khoáng rỗng bị vứt ở dưới đất, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.
5.
"Chuyện gì thế này?"
Anh ta cau mày hỏi với giọng gay gắt, ánh mắt quét qua lại giữa tôi và Lâm Tư Nguyệt.
Tôi còn chưa kịp nói gì, Lâm Tư Nguyệt đã nhanh nhảu mở lời:
"Kính Tư, anh đừng giận, Ninh Ninh chỉ là vô tình làm đổ nước lên áo khi uống, rồi lại vô tình làm đổ hết cả chai thôi."
"Lục Ninh còn nói, chai nước này khó uống lắm, có mùi lạ, em nghĩ chắc là cô ấy không cố ý đâu..."
Ánh mắt Tề Kính Tư lập tức trở nên lạnh băng, anh ta nhìn chằm chằm tôi hỏi:
"Lục Ninh, có phải như vậy không?"
Tôi nhìn người con trai từng nói sẽ mãi mãi bảo vệ tôi trước mặt, đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
Anh ta thậm chí còn không hỏi một câu, đã trực tiếp tin lời Lâm Tư Nguyệt.
"Đúng vậy."
Tôi dứt khoát thừa nhận:
"Là do em làm đổ, nhưng em cũng đã uống một nửa, bây giờ không khát nữa, mà chai nước này đúng là có mùi hơi lạ thật."
Trán Tề Kính Tư rõ ràng giãn ra, giọng điệu cũng dịu đi vài phần:
"Không khát nữa là tốt rồi."
Sau đó, anh ta lại đưa chai nước mới mua cho Lâm Tư Nguyệt, mỉm cười nói:
"Tư Nguyệt, cái này cho em."
Lâm Tư Nguyệt đưa tay nhận lấy, giây tiếp theo đã nhét chai nước vào tay tôi, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Cho cậu đấy, nước này ngon, cậu cứ từ từ mà uống nhé."
Tôi nhận lấy chai nước khoáng Lâm Tư Nguyệt nhét vào tay, đầu ngón tay chạm vào thân chai lạnh lẽo, nhưng trong lòng còn lạnh hơn cả nước.
Tề Kính Tư đứng một bên, ánh mắt lấp lánh, tôi chăm chú nhìn anh ta, nhưng anh ta lại luôn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Cảm ơn."
Tôi khẽ nói, vặn nắp chai nhấp tượng trưng một ngụm, rồi nhanh chóng đóng lại.
Lâm Tư Nguyệt nhìn đồng hồ, khoa trương kêu lên:
"Ôi, sắp đến giờ thi rồi!"
Cô ta quay sang Tề Kính Tư, chớp chớp đôi mắt to tròn nói:
"Kính Tư, bọn em không làm kỳ đà cản mũi nữa đâu, để Ninh Ninh chuẩn bị thi tốt nhé."
6.
Lăng Đào Đào và Hạ Dư Oánh theo sát phía sau, sau khi ba người đi được một đoạn, tôi còn nghe rõ tiếng cười chói tai của họ.
Bình luận mãi đến lúc này mới vỡ òa:
[Chec tiệt, vừa nãy tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Lâm Tư Nguyệt vậy mà uống nước thật à hahaha...]
[Cười chec mất, cô ta đúng là cái gì cũng dám giành, lần này có kịch hay xem rồi, trà xanh chec tiệt đúng là đáng đời!]
[Tôi đã không thể chờ đợi để xem biểu hiện của Lâm Tư Nguyệt trong phòng thi rồi!]
Ánh mắt Tề Kính Tư dõi theo Lâm Tư Nguyệt đầy vẻ quyến luyến, bị tôi phát hiện ra mới vội vàng nói:
"Ninh Ninh, anh cũng phải vào phòng thi rồi..."
Tôi gật đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì, nở một nụ cười rạng rỡ:
"Anh mau đi đi, đừng đến muộn."
Tề Kính Tư gật đầu nhẹ nhõm, quay người vội vã đuổi theo Lâm Tư Nguyệt.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng như bị dao cùn cứa qua.
Bình luận lại hiện lên an ủi tôi:
[Bé cưng đừng buồn, buồn vì loại tra nam này không đáng đâu!]
[Vì muốn đuổi kịp Lâm Tư Nguyệt, tên đàn ông chó má này chạy nhanh hơn cả thỏ!]
[Em gái ơi, anh trai em đến rồi!]
Tôi đột ngột quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy anh trai tôi Lục Viễn đang sải bước đi tới.
Lục Viễn mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean, ánh nắng chiếu những vệt sáng nhỏ lên khuôn mặt góc cạnh của anh ấy.
Là thủ khoa khối A của tỉnh khóa trước, anh trai tôi luôn là nhân vật huyền thoại của trường.
Lúc này, anh ấy chạy nhanh đến trước mặt tôi, lấy ra một cây bút máy tinh xảo từ trong túi, gọi tôi một tiếng:
"Ninh Ninh, cầm lấy đi này, anh đặc biệt mua cho em đấy."
Tôi cầm lấy cây bút máy, cảm giác nặng trịch, thân bút khắc rõ bốn chữ "Kim Bảng Đề Danh".
Thấy tôi nhìn chằm chằm cây bút, anh trai tôi xoa đầu tôi, cười nói:
"Đây là bút thủ khoa, cùng loại với cây anh dùng khi thi đại học năm ngoái. Cầm nó, em nhất định sẽ phát huy vượt trội."
Tôi đang định cảm ơn, trước mắt lại hiện lên mấy dòng bình luận:
[Đừng nghe anh ta nói, em gái ơi, tuyệt đối đừng dùng cây bút này khi thi đại học.]
[Cây bút này cũng bị động tay động chân rồi, nó có thể chuyển điểm, đáp án em viết sẽ tự động chuyển cho Lâm Tư Nguyệt.]
[Đến lúc đó điểm thi đại học của em sẽ bị cô ta ăn cắp, em chỉ nhận được hơn 100 điểm thôi!]
7.
Tim tôi hẫng mất một nhịp, nhưng vẻ mặt không hề lộ ra chút nào.
"Cảm ơn anh."
Tôi mỉm cười ngọt ngào, cẩn thận đặt bút vào túi bút.
Anh trai hài lòng gật đầu:
"Vậy anh sẽ đợi em ở ngoài phòng thi, cố lên nhé."
Anh ấy vỗ vai tôi, rồi quay người rời đi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, đầu óc choáng váng quay cuồng.
Cây bút này có vấn đề, nước của Tề Kính Tư có vấn đề, không ngờ bọn họ đều đang tính kế tôi...
Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua đám đông không xa.
Tề Kính Tư đang đứng cạnh Lâm Tư Nguyệt, hai người đầu kề đầu, vai kề vai, không biết đang nói gì.
Lâm Tư Nguyệt thỉnh thoảng bật cười khúc khích, Tề Kính Tư thì nhìn cô ta đầy vẻ cưng chiều.
Cảnh tượng này làm mắt tôi đau nhói.
Một kế hoạch táo bạo cũng hình thành trong đầu tôi lúc này.
Tôi điều chỉnh biểu cảm, nhanh chóng bước về phía họ.
"Kính Tư!"
Tôi lớn tiếng gọi, giọng điệu mang theo sự ngọt ngào cố ý.
Hai người nhanh chóng tách ra, tôi rõ ràng thấy trên mặt Tề Kính Tư thoáng qua một tia hoảng loạn.
"Ninh Ninh? Sao thế em?"
Tôi lấy ra cây bút thủ khoa từ túi bút, hai tay nâng niu đưa cho anh ta:
"Cây bút này, em muốn tặng cho anh."
"Đây là do anh trai đặc biệt mua cho em, anh ấy nói chỉ cần dùng cây bút này, sẽ thi được kết quả tốt như anh ấy."
Tề Kính Tư sững sờ nói:
"Nhưng đây là đồ anh trai em tặng em mà, giờ em tặng lại cho anh thì có lẽ không hay lắm đâu?"
"Không sao mà."
Tôi cúi đầu, làm ra vẻ ngượng ngùng nói:
"Em muốn cùng anh thi vào Thanh Hoa, hơn nữa chúng ta là..."
Tôi ấp úng, trên mặt đầy vẻ ngại ngùng:
"Tóm lại, anh trai em nói cây bút này rất linh nghiệm, em hy vọng anh cũng có thể dùng nó."
Vẻ mặt Lâm Tư Nguyệt lập tức thay đổi, cô ta đưa tay muốn ngăn lại:
"Kính Tư..."
Ai ngờ Tề Kính Tư lại cắt lời cô ta, nhận lấy cây bút máy, cười với tôi nói:
"Cảm ơn em, Ninh Ninh."
"Anh sẽ dùng nó thật tốt."
Tôi giả vờ như không để ý đến sắc mặt tái mét của Lâm Tư Nguyệt, nhón chân hôn nhẹ lên má Tề Kính Tư:
"Cố lên nhé, thi xong chúng ta gặp lại ở trước cửa."
Nhưng khi quay lưng rời đi, khóe miệng tôi không kìm được mà khẽ nhếch lên.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha