Chương 7
15
Để giải quyết vấn đề này một cách thỏa đáng, cần có đơn vị uy tín ra mặt.
Tôi đã tham khảo ý kiến của luật sư, theo luật hình sự thì việc bị người khác vu khống và bịa đặt tội danh có thể báo cảnh sát và lập án.
Có luật sư đi cùng, tôi đến đồn cảnh sát lập án, đồng thời gửi thư luật sư mà anh ta đã soạn sẵn đến phòng đào tạo của trường và hộp thư cá nhân của cả ba người kia.
Thời gian này, chuyện của tôi náo loạn khắp nơi. Kiếp trước cũng đúng thời điểm này, nhà trường đã can thiệp và đuổi học tôi, lúc đó tôi đang chìm đắm trong đau khổ nên không còn sức để biện bạch.
Vương Khả Hân không ngờ tôi lại báo cảnh sát, cô ta lập tức gọi điện chửi tôi thậm tệ.
"Tần Thời Nguyệt, sao mày dám báo cảnh sát hả? Mày chơi không nổi nên muốn đuổi cùng diệt tận tao đấy à?"
"Tôi đã bật ghi âm rồi, cậu cứ nói tiếp đi, tôi không ngại có thêm bằng chứng đâu."
Cô ta sợ quá vội vàng cúp máy.
Lãnh đạo phòng đào tạo, cố vấn học tập và bốn người chúng tôi cùng đến đồn cảnh sát.
Diệp Hoan quả không hổ danh là bí thư đoàn, tâm lý của cô ta tốt lắm, khi đến đồn cảnh sát vẫn cứng đầu cứng cổ, kiên quyết nói rằng rõ ràng là tôi bị mắc bệnh, tâm lý méo mó muốn lây cho bọn họ, giờ muốn vu oan ngược lại.
Tôi cười, cô ta chưa biết mình cũng bị lây, tưởng rằng dù giữa tôi hay Vương Khả Hân ai là người thắng thì cô ta cũng không bị ảnh hưởng.
Bốn người chúng tôi được sắp xếp đi bệnh viện làm xét nghiệm bốn bệnh truyền nhiễm. Kết quả cho ra, Diệp Hoan vốn tự tin tuyệt đối giờ khóc lóc thảm thiết, miệng la lên "không thể nào".
Vương Khả Hân, Diệp Hoan và Thẩm Kiều Vi đều dương tính, chỉ có tôi âm tính.
16
Diệp Hoan khóc được nửa chừng mới tỉnh ngộ, cô ta nhìn Vương Khả Hân với ánh mắt ác độc.
"Là mày, là mày lây cho chúng tao phải không? Lần trước tao và Vi Vi bị sốt chính là biến chứng của AIDS, nên mày mới không dám nghe lời Tần Thời Nguyệt đưa chúng tao đi bệnh viện. Thuốc mày cho chúng tao có phải cũng đã bị mày giở trò gì đó đúng không?"
Vương Khả Hân khóc lóc cãi lại, Diệp Hoan lao lên tát cô ta một cái, hai người đánh lộn với nhau.
Diệp Hoan không có sức bằng Vương Khả Hân, lúc cô ta đang bị yếu thế thì Thẩm Kiều Vi vốn luôn tâng bốc, nịnh nọt Vương Khả Hân cũng gia nhập trận chiến.
Cô ta túm tóc Vương Khả Hân, dùng móng tay cào vào mặt cô ta một cách tàn nhẫn, khiến cho máu thịt bay tung tóe.
Các cảnh sát mặc đồ bảo hộ kéo ba người cô ta ra, hiện trường hỗn loạn không thể tả, nhưng tôi để ý thấy mặt cố vấn học tập cũng tái đi.
Tôi giả vờ ngây thơ hỏi: "Thầy cố vấn, sao mặt thầy tái mét quá vậy? Có phải thầy thấy không khỏe không? Hay thầy cũng đi xét nghiệm luôn đi?"
Mọi người đều nhìn về phía ông ta, ông ta hoảng hốt vẫy tay nói không cần lãng phí tài nguyên y tế đâu.
Tôi trực tiếp phát đoạn ghi âm cuộc gọi lần trước giữa ông ta và tôi: "Thầy vốn luôn khen ngợi Diệp Hoan, lần này lại quan tâm bất thường đến chuyện của chúng em, thầy nên đi xét nghiệm đi."
Ai hiểu thì hiểu.
Các lãnh đạo trường nghe đoạn ghi âm xong đều thay đổi sắc mặt, yêu cầu ông ta bắt buộc phải đi xét nghiệm, quả nhiên kết quả của ông ta cũng là dương tính.
Tôi tiếp tục lấy ra trước mặt mọi người những bằng chứng mà mình đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp hạ gục cả ba người bọn họ.
Thời tiết tháng 9 không lạnh không nóng rất dễ chịu, gió nhẹ mang theo hương hoa quế thoang thoảng đến, những tân sinh viên vừa nhập học trẻ khỏe, rực rỡ đuổi bắt nhau trên sân.
Sau khi trở về trường, các lãnh đạo nhiều lần an ủi tôi, bảo tôi đừng để tâm và hứa sẽ xử lý theo nội quy nhà trường.
Trường đăng thông báo xử phạt ba người kia trên trang web chính thức. Vương Khả Hân là người có tình tiết nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng tệ hại nhất nên bị đuổi học trực tiếp. Diệp Hoan và Thẩm Kiều Vi bị xử phạt tạm lưu ở trường để theo dõi.
Ngoài ra, cố vấn học tập cũng bị trường đuổi việc.
Văn bản có dấu mộc đỏ, giấy trắng mực đen có đóng dấu vừa ra đã được điên cuồng lan truyền trên mạng.
Từ đây ai đen ai trắng không cần bàn cãi, những fan bênh vực Vương Khả Hân lập tức biến mất.
17
Tôi đến đúng hẹn tại dốc tình nhân của trường.
Diệp Hoan và Thẩm Kiều Vi đang chờ ở đây, thấy tôi thì bọn họ đều bày ra vẻ mặt không vui.
"Tần Thời Nguyệt, mày lại mặc đồ bảo hộ, chỉ vì chúng tao là bệnh nhân AIDS nên mày kỳ thị chúng tao à?"
Tôi khẽ lắc đầu: "Không phải vậy, tôi không kỳ thị bất cứ bệnh nhân nào. Tôi chỉ đơn thuần kỳ thị nhân cách của các cậu thôi."
Diệp Hoan tức tối: "Mày đã biết từ lâu rằng Vương Khả Hân bị mắc bệnh rồi phải không? Tại sao mày không nhắc nhở chúng tao? Mày có biết bây giờ trên mạng bọn họ chửi bới ba người chúng tao như thế nào không? Tao và Vi Vi đi trong trường cũng bị chỉ chỉ chỏ chỏ nữa."
Thẩm Kiều Vi tỏ vẻ yếu đuối: "Thời Nguyệt, trước đây là chúng tôi không tốt, tôi xin lỗi cậu. Đều tại con đĩ Vương Khả Hân dẫn dắt chúng tôi làm chuyện sai lầm, nếu không thì chúng tôi cũng không đến nỗi chống đối cậu và đi đến bước này. Vì tình nghĩa bạn cùng phòng, cậu có thể giúp chúng tôi nói vài câu tốt không?"
Kiếp trước khi tôi bị lây nhiễm, tôi đã cầu cứu họ, hy vọng họ có thể giúp cho tôi làm sáng tỏ tin đồn.
Tôi mãi mãi nhớ vẻ mặt kiêu ngạo của hai người họ lúc đó.
"Một bàn tay vỗ rồi không thể có tiếng được, nếu cậu thật sự trong sạch thì tại sao phải tự chứng minh cơ chứ?"
"Diệp Hoan, Thẩm Kiều Vi, nếu các cậu trong sạch thì còn cần tôi làm gì? Một bàn tay có vỗ được không?"
Nhưng tôi là người ân oán phân minh, không ngại để Vương Khả Hân thêm khổ.
Tôi nói một câu ẩn ý sâu xa: "Nhưng mà oan có đầu, nợ có chủ nha."
Đôi mắt họ sáng lên, thế là họ vội vàng rời đi.
Khi tôi thực tập ở công ty lớn, nghe bạn cùng trường nói hai người kia đã kiện Vương Khả Hân và được một khoản tiền bồi thường tinh thần lớn.
Số tiền này do bố mẹ Vương Khả Hân trả, khi ra tòa bố mẹ Vương Khả Hân chửi cô ta nghe nặng đến mức không thể tả được.
Sau khi kết thúc kỳ thực tập, trong lễ tốt nghiệp, tôi lên sân khấu phát biểu với tư cách đại diện sinh viên xuất sắc.
Ánh nắng hôm nay rất chói, nóng bỏng đến mức xua tan hết u ám kiếp trước của tôi.
Điểm đến tiếp theo: Thành công!
(Hết)