Chương 1
01
Hôn sự giữa Liễu gia và Ninh An Hầu phủ là do Lão Hầu gia khi còn sống định ra, nhưng lại không nói rõ là định cho nữ nhi nào.
Đại tỷ vốn có tiếng là tài nữ, cầm kỳ thi họa, trung quỹ trù phòng, không gì là không tinh thông, là tấm gương mẫu mực của hiền thê lương mẫu. Khi đến tuổi, cha liền đẩy Đại tỷ ra ngoài.
Đáng tiếc Ninh An Hầu là kẻ mù mắt, chê Đại tỷ cứng nhắc vô vị, sủng thiếp diệt thê, để Đại tỷ cả đời sống cảnh góa bụa dù chồng còn sống.
Đại tỷ u uất thành bệnh, dáng hình gầy gò, tuổi còn xuân xanh đã buông tay trần thế.
Tin dữ truyền đến, Nhị tỷ quỳ rạp trên mặt đất khóc thành người lệ.
Trong ngực ta giấu cây kéo, một lòng muốn đi chế-t chung với tên cẩu nam nhân kia.
Mẹ bỗng ôm chầm lấy ta, giọng nói khàn đặc: "Như Nguyệt đã đi rồi, con muốn để cho vi nương cũng đi theo các con sao?"
Cha mải mê luồn cúi nửa đời người, làm quan đến chức Thượng thư tam phẩm nhưng lại không có nhi tử nối dõi. Thiếp thất nạp hết phòng này đến phòng khác cũng chỉ được ba nữ nhi là bọn ta.
Khi cha nhìn bọn ta, trong mắt có chán ghét, có soi xét, có khinh thường, nhưng duy độc không có từ ái.
Mà mẹ thân là chính thất phu nhân, bản thân không có con, nhưng vì ba tỷ muội bọn ta mà hao tâm tổn huyết.
Bà ấy giáo dưỡng bọn ta rất tốt, so với nữ nhi nhà huân quý cũng chẳng hề kém cạnh, bản thân sớm đã thức khuya dậy sớm đến mức tóc điểm hoa râm.
Mẹ ruột ta mất sớm, mẹ đối với ta mà nói cũng giống như Đại tỷ và Nhị tỷ, là người quan trọng nhất. Vì mẹ, ta đành phải gác lại hận thù. Nhưng trong đêm mơ thấy đều là dung mạo giọng nói khi xưa của Đại tỷ, nước mắt thấm ướt tóc mai.
May thay trời cao có mắt, đợi khi ta mở mắt ra, thế nhưng lại quay về ngày Liễu gia đến cửa cầu thân.
Lần này, không đợi Đại tỷ mở miệng, Nhị tỷ liền không kìm được mà đứng ra: "Tỷ tỷ đã sớm có người trong lòng, nữ nhi nguyện thay tỷ tỷ gả vào Hầu phủ."
02
Nhị tỷ dung mạo như tiên, có mỹ danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nàng ấy dùng điều này thuyết phục cha, người gả vào Hầu phủ kiếp này đổi thành Nhị tỷ.
Đại tỷ và biểu ca đã sớm tình đầu ý hợp, nhưng nàng ấy nhớ đến hôn ước với Hầu phủ, luôn khắc kỷ phục lễ, đối với biểu ca không chút sắc mặt tốt.
Chỉ có ta và Nhị tỷ biết, trong ngăn kéo bị khóa sâu nhất trong hộp trang điểm của Đại tỷ có chứa chiếc vòng bạch ngọc mà biểu ca tặng vào dịp sinh thần. Nguyện như vòng này, sớm chiều gặp gỡ.
Kiếp trước trước khi Đại tỷ gả vào Hầu phủ, ngay trước mặt biểu ca đã đập nát chiếc vòng bạch ngọc đó, nhưng biểu ca vẫn cả thân không lấy vợ. Sau này Đại tỷ đi chưa được hơn tháng, biểu ca cũng u uất mà chế-t.
Biết tin là Nhị tỷ muốn gả vào Hầu phủ, biểu ca vui đến vừa khóc vừa cười, ngày hôm sau đã vội vã đến cửa cầu thân.
Biểu ca là tân khoa Thám hoa được Hoàng thượng khâm điểm năm nay, tiền đồ vô lượng, biết bao nhiêu nhà huân quý đều muốn gả nữ nhi cho hắn ta. Nhưng hắn ta lấy cớ phải chịu tang cho mẹ đã mất, nhất loạt đều từ chối.
Nhưng di mẫu đã đi được hơn năm năm rồi. Thấy biểu ca đến cửa cầu thân, cha tự nhiên vui mừng, vội vàng đem hôn sự định xuống, sợ chàng rể hiền này bị người ta cướp mất.
Người ngoài trêu ghẹo biểu ca, nói hắn ta không phải muốn thay mẹ quá cố chịu tang sao, sao có thể cưới vợ?
Biểu ca cười hề hề nói: "Mẹ ta nhìn xa trông rộng, trước khi đi đặc biệt dặn dò ta, nếu như có thể cầu cưới được biểu muội thì không cần chịu tang nữa, phải mau chóng rước người về nhà."
Ta học lại lời này cho Đại tỷ nghe, nàng ấy thẹn đến đỏ bừng cả mặt, nhưng cũng không nhịn được mà bật cười.
Ta và Nhị tỷ sớm đã cười thành một đoàn, là thật lòng mừng cho Đại tỷ. Nhưng Đại tỷ cười cười, lại khóc.
Nàng ấy thương xót sờ lên má Nhị tỷ, nước mắt từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Như Yên, Đại tỷ có lỗi với muội."
Bọn ta đều biết, Đại tỷ đây là nhớ tới những gì bản thân đã gặp phải ở Hầu phủ kiếp trước, nàng ấy sợ Nhị tỷ cũng sẽ rơi vào kết cục giống như mình.
Nhị tỷ lại tính trước kỹ càng: "Đại tỷ yên tâm, dựa vào mỹ mạo và tài tình của muội, nhất định có thể nắm bắt được trái tim nam nhân."
03
Nhị tỷ có tư dung của người trời, khiến người ta nhìn thấy quên đi phàm tục. Cho dù Ninh An Hầu mắt mù tâm mù cũng phải quỳ dưới váy thạch lựu của Nhị tỷ.
Ba ngày lại mặt, khác với sự khinh thường đối với Đại tỷ kiếp trước, Hầu phủ đặc biệt chuẩn bị hậu lễ, ánh mắt Hầu gia cũng cứ dính chặt lên người Nhị tỷ.
Cha rất hài lòng về việc này, hiếm khi hỏi han ân cần vài câu với Nhị tỷ.
Ta nhìn thấy Nhị tỷ lén lút đảo mắt xem thường, Hầu gia thế mà cũng cưng chiều cười một cái.
Ta và Đại tỷ đều thở phào nhẹ nhõm, hoảng hốt cảm thấy lựa chọn của Nhị tỷ là đúng.
Sau khi thành thân ba tháng, Nhị tỷ đã có thai, lại còn chẩn ra là song thai.
Hầu gia tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Để cho Nhị tỷ an tâm dưỡng thai, ngay cả quyền quản lý trung quỹ Hầu phủ cũng giao cho sủng thiếp Lục di nương.
Cũng không biết có phải vì song thai hay không, Nhị tỷ trở nên đặc biệt tham ăn, một ngày bốn bữa, một bữa có thể ăn bằng số lượng ba bữa trước kia, lại thiên về các món béo ngậy nhiều dầu mỡ.
Cứ như thế đến tháng thứ sáu thứ bảy, Nhị tỷ đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Vòng eo từng thon thả một nắm tay nay trạng như thùng nước, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay vốn có nay tròn như đĩa ngọc, cánh tay lại càng thô hơn cả đùi ta.
Điều khiến Nhị tỷ khó chịu đựng nhất là trên mặt nàng ấy những vết tàn nhang mọc lên như nấm sau mưa, ngăn cũng không ngăn được.
Tàn nhang này vốn cũng chẳng phải chuyện khó gì, nhưng hiện giờ nàng ấy đang mang thai mọi việc bất tiện, cần đợi sau khi sinh xong mới dùng thuốc thang điều lý.
Chỉ là như vậy, Nhị tỷ vấp phải vạn phần ghét bỏ và chán ghét của Ninh An Hầu, suốt mấy tháng trời Hầu gia đều không bước vào phòng Nhị tỷ.
Theo cái thai trong bụng Nhị tỷ ngày càng lớn, bụng mang song thai như được thổi khí mà phồng lên. Trên da bụng chi chít những vết rạn nứt đỏ tươi dữ tợn, ngang dọc đan xen, tàn nhẫn đáng sợ, khiến người ta nhìn mà sinh sợ hãi.
Một ngày nọ Hầu gia sau khi say rượu nhớ lại cảnh đẹp ngày xưa, thế mà không màng nha hoàn ngăn cản nửa đêm xông vào phòng Nhị tỷ, nhưng khi nhìn rõ cái bụng của Nhị tỷ, hắn ta nôn khan rồi bỏ chạy trối chế-t.
Sự việc truyền ra ngoài phố xôn xao, Nhị tỷ trong một đêm trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu của mọi người.
Ta và Đại tỷ trong lòng bất an, đến cửa thăm hỏi, Nhị tỷ chỉ nói không quản được miệng lưỡi người đời, một lòng chỉ mong bình an sinh hạ hài nhi, đối với Ninh An Hầu không còn nửa phần tình ý.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha