Chương 1
Những dòng bình luận muộn màng suốt mười năm cuối cùng cũng xuất hiện.
【Ơ? Sao tên phản diện u ám lại đi cứu người khác thế này?】
Những dòng chữ bay lơ lửng trước mắt tôi.
【Cô gái này từ đâu chui ra vậy, trong nguyên tác làm gì có nhân vật này?】
【Không phải phản diện nên nhảy xuống chết rồi sao, sao lại leo xuống rồi?】
【Tra thấy rồi! Cô gái đó tên là Ôn Miểu Miểu! Mười năm trước đã bám lấy phản diện để làm em gái anh ta!】
Nói bậy.
Rõ ràng là tôi bị anh trai tôi cưỡng ép đưa về nhà nuôi dưỡng.
Anh trai tôi, Ôn Húc, là một kẻ phản diện ác một cách rất... nông cạn.
Năm đó, anh ta ngồi trong chiếc xe sang trọng, u ám nhìn chằm chằm vào nam chính ở phía xa.
"He he he, chỉ cần đâm chết mày, Mạt Mạt sẽ yêu tao thôi."
Xe khởi động.
Cơ hội tốt!
Lần này mình nhất định sẽ chết chắc cho xem!
Tôi lúc đó mới năm tuổi, lấy đà lao thẳng ra ngoài.
Kít ——!
Chiếc xe đột ngột dừng lại, phát ra tiếng phanh chói tai.
Gương mặt đẹp trai của Ôn Húc đầy vẻ giận dữ.
"Nhóc con, mày muốn chết à?!"
"Đúng vậy, đúng vậy."
Anh ta im lặng.
Dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn tôi.
Đột nhiên, tầm mắt anh ta bị thứ gì đó thu hút.
Ôn Húc nhìn chằm chằm vào phía sau tôi, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Tôi quay đầu lại.
Có hai người trẻ tuổi đang hôn nhau.
Anh ta nhét chìa khóa xe vào tay tôi.
Trong mắt dấy lên sự điên cuồng.
"Nhóc con, lát nữa tao đi tìm cô gái đó, mày hãy lái xe đâm vào bọn tao."
"Sống không có được cô ấy, thì chúng ta sẽ làm một đôi uyên ương cùng chết!"
Tôi chớp chớp mắt.
"Uyên ương là phải thích nhau cơ, hai người có phải đâu..."
Lời chưa nói hết, tôi cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến.
Rầm một cái, tôi ngã vật xuống đất.
Chỉ kịp nhớ là Ôn Húc từ cứng đờ chuyển sang hoảng sợ, đối mặt với ánh mắt của người đi đường mà lúng túng xua tay.
"Không phải tôi! Tôi chẳng làm gì cả!"
"Là do con bé liếm môi nên tự độc chết mình đấy!"
Tôi tỉnh lại trong căn biệt thự lớn của Ôn Húc.
Trong miệng vẫn còn vương lại hương vị ngọt ngào của kẹo sữa.
Ôn Húc đặt một bát mì xuống: "Ăn đi, không là em lại bị hạ đường huyết nữa đấy."
"Vậy em ăn xong anh có thể tiếp tục đâm em không?"
Anh ta nhíu mày: "Em mới tí tuổi đầu sao lại chẳng muốn sống thế?"
"Vì sống rất vô vị, không có người thân, cũng không biết ngày mai phải làm gì."
Tôi luôn nghi ngờ rằng, con lợn mà tôi từng ăn đã đầu thai thành người để trả thù tôi.
Nên tôi ghét tất cả mọi người như nhau.
Ghét những người hộ lý ở cô nhi viện đối xử tốt với con trai, còn mắng lũ con gái chúng tôi là đồ lỗ vốn, nên tôi thừa dịp bà ta đi vệ sinh, cầm pháo đốt định chết chung với bà ta luôn.
Châm lửa xong theo bản năng tôi lại chạy mất, miệng và mông bà ta suýt thì nở hoa.
Từ đó, chẳng còn ai dám mắng chúng tôi nữa.
Ghét việc bị nhận nuôi vào một gia đình mới, cha mẹ nuôi ngày nào cũng nói với tôi.
"Đưa mày về là để rước con trai, không rước được thì tống mày về lại."
Tôi thấy mình không có cái bản lĩnh đó.
Thế là, tôi thắt sẵn dây thừng chui đầu vào, định đi trước một bước.
Cha mẹ nuôi thức dậy ban đêm bị dọa cho khiếp vía.
Thay nhau để lại bóng ma tâm lý đến mức phải đi khám bác sĩ, rồi vứt bỏ tôi bên lề đường.
Không biết đường về cô nhi viện, tôi ngồi bệt xuống làm một đứa trẻ lang thang.
Những người gặp sau đó lại càng đáng ghét hơn.
Một lão già cứ khăng khăng bảo tôi là cháu gái lão, định nhét tôi vào xe, còn cầm một con dao đe dọa tôi.
"Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không tao sẽ khiến mày vĩnh viễn không thấy được cha mẹ đâu."
"Cháu là trẻ mồ côi."
Lão già im lặng.
Tôi thì phấn khích.
Chộp lấy con dao của lão định tự đâm mình.
Lão già sợ đến mức vứt dao đi, gọi điện báo cảnh sát ngay lập tức.
"Trời đất chứng giám! Tôi chỉ muốn bắt cóc một đứa trẻ thôi! Chứ không muốn làm kẻ sát nhân đâu!"
"Con bé đó muốn hại tôi!"
Không chết được, tôi mới nhắm vào xe của Ôn Húc.
Cứ tưởng sẽ được chơi trò xe đụng phiên bản người thật, kết quả là nhịn đói hai ngày nên bị hạ đường huyết.
Tôi vừa xì xụp húp mì, vừa lý sự một cách hùng hồn.
"Con người là thể ấu thơ của ma, cái chết là lễ trưởng thành của ma, nên bản chất con người là ma chế biến sẵn, muốn chết chẳng qua là một loại nỗi nhớ quê hương thôi."
"Em nhớ quê thì có gì sai nào?"
Tiếng búng trán —— hời ơi Mèo hong bít tiếng này được miêu tả như nào nữa =)))
Ôn Húc búng vào trán tôi một cái.
Chẳng đau tí nào.
"Tí tuổi đầu, không được sầu đời như thế."
"Em phải sống cho thật tốt."
"Không có chỗ nào đi thì cứ ở lại đây."
Anh ta mở điện thoại tìm kiếm, lẩm bẩm: "Trẻ con chắc là dễ nuôi thôi nhỉ..."
Lời từ chối định thốt ra nhưng tôi lại nuốt ngược vào trong.
Không biết nuôi cũng tốt.
Biết đâu nuôi chết mình luôn!
Nhưng đến tối, chính anh ta lại là người "nhớ quê" trước.
Nhìn vòng bạn bè khoe ân ái của nữ chính, mắt Ôn Húc đỏ hoe.
"Rõ ràng tối qua anh còn mơ thấy em, em bảo chỉ thích mình anh thôi mà, tại sao tỉnh dậy em lại đi yêu người khác..."
Tôi ghé sát lại: "Người già bảo, mơ thấy người có rõ mặt là đào hoa âm đấy, sẽ đòi mạng đấy, phải cẩn thận."
Anh ta không buồn bã nữa.
Đứng dậy, cười một cách quái dị.
"He he he, anh sẽ làm một chuyện khiến giá nhà xung quanh đây phải giảm mạnh."
Thế thì đúng là ác thật rồi.
Tôi bắt chước anh ta leo lên ban công, gương mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc.
"Anh trai, mỗi người đều có quyền lựa chọn đi lên hoặc đi xuống."
"Anh không cần khuyên em đâu, em quyết ý rồi..."
"Đi lên thì treo cổ, đi xuống thì nhảy lầu, anh chọn cái nào thì chừa cái còn lại cho em, hai đứa mình đừng có chọn trùng mẫu."
Ôn Húc: "?"
Anh ta đưa tay ra.
Túm lấy cổ áo sau của tôi, xách ngược tôi vào trong nhà.
"Không đúng, quá không đúng rồi."
"Tình cảnh của chúng ta không giống nhau, em còn nhỏ, còn chưa thấy được thế giới này ra sao, em không được tiêu cực như vậy."
Tôi nghiêng cái đầu nhỏ.
"Chắc vì em là con gái nên không có tích cực chăng?"
Ôn Húc nghẹn lời.
Mẹ nó, con bé nói nghe có lý vãi!
Ôn Húc khuyên bảo tôi suốt nửa đêm.
Từ danh ngôn chí lý cho đến súp gà tâm hồn trên mạng, anh ta cảm thấy:
"Sống hình như cũng không tệ lắm."
"Thôi bỏ đi, để hôm khác hãy giảm giá nhà vậy."
Tôi ngáp ngắn ngáp dài tán thành.
Buồn ngủ quá, lần sau lại cùng anh ta tung cánh bay cao vậy.
Nhưng Ôn Húc không nuôi chết tôi.
Anh ta tìm đâu ra số điện thoại của bác sĩ.
"Bác sĩ ơi, đứa trẻ nhà tôi cứ muốn chết thì phải làm sao?"
"Chuyển dời sự chú ý, hòa nhập vào tập thể là sẽ ổn thôi sao ạ?"
Thế là, anh ta đòi đưa tôi đi học.
Tôi ôm chặt lấy cột nhà không chịu buông tay.
"Có chết cũng không đi! Không đi học đâu! Không đi đâu!"
Ôn Húc đã chuẩn bị sẵn, lục lọi trong thùng đồ, dỗ dành tôi.
"Anh chuẩn bị cho em vương miện kim cương giống hệt của Nữ hoàng băng giá này."
"Nhìn xem, còn có cả gậy phép bằng vàng ròng nữa."
"Em có thể mang đến trường chơi cùng các bạn."
Tôi cần mấy thứ đó làm gì chứ.
Trực tiếp tung ra chiêu cuối.
"Anh xóa WeChat của Trình Mạt đi thì em sẽ đi!"
Trình Mạt chính là nữ chính, người anh ta yêu từ thời đi học.
Tôi đắc ý nghĩ thầm phen này khỏi phải đi học rồi.
Ôn Húc lại lấy điện thoại ra.
Do dự trong thoáng chốc.
Rồi xóa Trình Mạt.
"Miểu Miểu, anh hy vọng em sẽ sống tốt."
Tôi sững người.
Đáng ghét thật.
Tự dưng lại không thấy ghét người này nữa rồi!
Tôi ngoan ngoãn đi đến trường.
Ôn Húc đi cùng tôi.
Anh ta tặng cho mỗi bạn học một bộ đồ chơi mới nhất, máy chơi game, túi quà ăn vặt và trọn bộ đồ điện tử Apple.
"Miểu Miểu nhà tôi hơi hướng nội, cần được quan tâm, mọi người hãy chơi cùng con bé nhiều một chút nhé."
"Tôi lập một cái nhóm, có việc gì chúng ta cứ trao đổi trong nhóm."
Các bạn học đồng ý ngay tắp lự.
Sau đó.
Lúc ngủ trưa, có người vạch mắt tôi ra.
"Anh trai bạn bảo mình xem xem bạn đã ngủ chưa, sợ bạn bị nghẹt thở đấy."
Lúc đi vệ sinh, người ở phòng bên cạnh mở cửa nhìn tôi chằm chằm.
"Bạn có bị táo bón không hả bạn học? Anh trai bạn bảo mình ghi lại để chuyên gia dinh dưỡng điều chỉnh thực đơn cho bạn."
Các bạn học đi ngang qua đều nắm tay khích lệ tôi.
"Anh trai bạn bảo mình phải luôn cổ vũ cho bạn."
"Cố lên nhé Ôn Miểu Miểu! Ba hai một! Rặn đi! Bạn là giỏi nhất!"
Tôi im lặng, tôi bất lực, anh trai tôi là một tên ác ma nhi đồng mà!
Ôn Húc nhắn tin trong nhóm bạn học còn chưa đủ.
Anh ta còn nhắn cả trong nhóm phụ huynh.
"Cô giáo ơi, sao hôm nay Miểu Miểu nhà tôi không uống nước ạ?"
Cô giáo bảo: "Con bé định đổ nước xuống đất để tế trời tế mình, nhà trường cấm các hoạt động như vậy."
Ôn Húc: "Cô giáo ơi, tại sao Miểu Miểu nhà tôi lại bị muỗi đốt! Các cô không làm tốt công tác khử trùng sao? Không phải con em các cô nên các cô không để tâm đúng không!"
Cô giáo thở dài: "Con bé tự chạy ra ngoài cho muỗi đốt đấy, bảo là muốn để muỗi hút cạn máu mình."
Ôn Húc im bặt.
Chuyện này không thể trách tôi được.
Tôi đã lên kế hoạch rất tốt, định lén uống thuốc ngủ của Ôn Húc, hoặc ra bếp lấy dao kết liễu.
Nhưng anh ta đã vứt hết thuốc, giấu hết mọi thứ sắc nhọn đi rồi.
"Anh không chết thì em cũng đừng hòng chết."
Tôi chỉ có thể nghiên cứu cách chết mới.
Nhưng anh trai tôi tinh lực dồi dào hơn tôi nhiều.
Anh ta vừa bận nuôi tôi, vừa không quên làm phản diện đi gây chuyện với nam chính.
Vẫn cứ ác một cách rất nông cạn.
"Tối nay tao sẽ cướp lấy hợp tác của mày, khiến chuỗi vốn của mày đứt đoạn rồi phá sản, Mạt Mạt sẽ vì giúp mày mà đến cầu xin tao, rồi ở bên tao thôi."
"Dù không có được trái tim cô ấy, tao cũng phải có được con người cô ấy! He he he!"
Anh trai "He he" đã không thành công.
Vì lần đầu tiên tôi đi thi đã bị điểm kém, bị mời phụ huynh.
Cô giáo nói năng chẳng chút khách sáo.
"Ôn Miểu Miểu quá ngốc, căn bản không phải là hạt giống để học hành, sau này lớn lên chưa chắc đã có tiền đồ đâu..."
"Thì đã sao nào."
Ôn Húc ngạo nghễ ngắt lời cô: "Nhà tôi có tiền, con bé không học không làm, tôi cũng có thể nuôi nó cả đời áo cơm không thiếu."
Nói rồi Ôn Húc xoa đầu tôi.
Ánh mắt ấm áp nhu hòa.
"Đừng nghe cô ấy nói bậy, Miểu Miểu còn biết trời mưa thì che ô, ăn cơm thì dùng đũa, là đứa trẻ thông minh nhất rồi."
"Anh không cần em phải nỗ lực."
"Điều em cần làm là sống thật vui vẻ và khỏe mạnh."
Tôi đột nhiên nhận ra.
Có một người anh trai cũng không tệ.
Hay là, kế hoạch "nhớ quê" tạm dừng lại nhỉ?
Kế hoạch gây chuyện của Ôn Húc không thành, nhưng Trình Mạt cũng đã biết chuyện.
Cô ấy tức giận đùng đùng tìm đến tận cửa.
"Minh Dữ khởi nghiệp khó khăn lắm mới có chút khởi sắc, tại sao anh lại nhắm vào anh ấy!"
Ôn Húc siết chặt tay: "Hắn ta không đem lại hạnh phúc cho em được."
Trình Mạt cười lạnh nói: "Dù Minh Dữ nghèo, sống dựa vào tôi nuôi, khởi nghiệp thất bại hai mươi bảy lần, nhưng anh ấy có thể trao trái tim của mình cho tôi!"
Tôi tò mò hỏi:
"Muốn ăn tim lợn thì không tự mua được à, sao cứ phải đòi mấy thứ không đáng tiền thế."
Trình Mạt xoay đầu mãi mới phát hiện ra tôi đang ngồi dưới đất.
"Nhóc con em không hiểu anh ấy đâu, chờ em tìm hiểu sâu hơn, em sẽ hiểu anh ấy tốt đến nhường nào."
Trước khi đi, cô ấy còn để lại cho anh trai tôi một câu hăm dọa.
"Anh mà còn dám nhắm vào Minh Dữ nữa, tôi sẽ xóa sạch sáu cái tài khoản phụ kia của anh đấy!"
Tôi: "?"
Hóa ra anh ta có tận bảy cái tài khoản!
Tôi âm thầm nhìn chằm chằm Ôn Húc.
Anh ta đang đau lòng.
"Cô ấy thế mà lại vì thằng khốn Chu Minh Dữ đó mà đòi cắt đứt quan hệ với anh..."
Nghĩ một lát, tôi quyết định mang bảo bối của mình ra.
"Anh có muốn làm vài viên tiêu dao không?"
Nhìn rõ ba chữ "thuốc diệt chuột" trên bao bì, nước mắt Ôn Húc lập tức nghẹn lại.
"Em lấy cái này ở đâu ra?!"
"Mua ở ven đường ạ."
Tôi vừa toét miệng cười.
Giây tiếp theo.
Ào ——
Thuốc diệt chuột đã bị anh trai tôi ném vào bồn cầu xả nước đi mất.
"Từ nay về sau không có tiền tiêu vặt nữa, em muốn cái gì thì bảo anh mua cho."
Tôi không cười nổi nữa rồi.
Ôn Húc kìm nén một hồi, cảm xúc đau buồn biến mất sạch, dứt khoát đưa tôi đi ăn đại tiệc.
Có lẽ là sợ tôi rảnh rỗi lại nghĩ đến chuyện chết chóc.
Nghe theo lời khuyên trong nhóm phụ huynh, hôm sau anh ta đăng ký cho tôi một đống lớp học thêm sau giờ học.
Gần như dành toàn bộ thời gian hàng ngày cho tôi.
Đưa tôi đi công viên giải trí, đi xem phim, bay sang Nam Cực, dạo chơi Paris.
Bận đến mức không còn sức lực để quản nam nữ chính nữa.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha