Chương 4
11.
Đến lúc ấy Lâm Thanh Nguyệt mới hiểu ra Thẩm Yến đang cố tình trêu mình.
Cô ấy tức đến đỏ bừng cả mặt.
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được, khẽ bật cười.
Lý Hạc Nam ở bên cạnh lập tức trừng mắt với tôi.
“Cậu cười cái gì?”
“Có thời gian cười thì làm thí nghiệm đi, suốt ngày chỉ biết kéo chân tớ.”
Tôi hít sâu một hơi.
Lần đầu tiên đáp trả cậu ấy.
“Phần lớn thí nghiệm đều do tớ làm.”
“Cậu ngoài việc đứng bên cạnh lải nhải làm phiền tớ thì chỉ rửa đúng một cái ống nghiệm.”
“Điểm Hóa của cậu có sáu mươi mấy, còn tớ được chín mươi hai. Cậu nói tớ kéo chân cậu? Cậu cũng có mặt mũi để nói à?”
Lần này tôi không hề cố ý hạ giọng.
Những bạn học xung quanh đều nghe thấy.
Có mấy người không nhịn được bật cười ngay tại chỗ.
Mặt Lý Hạc Nam đỏ bừng vì tức giận.
“Cậu tưởng tớ thèm học Hóa lắm chắc?”
“Với lại ai biết điểm của cậu có phải chép được không?”
“Tớ lười chấp một đứa con gái như cậu.”
“Khương Tiểu Mãn, từ nay chúng ta tuyệt giao!”
Ồ.
Thì tuyệt giao thôi.
Tôi chẳng hề để tâm.
Kể từ chuyện đó, suốt một thời gian rất dài tôi không nói với Lý Hạc Nam thêm câu nào nữa.
12.
Thời gian cuối cấp ba trôi qua rất nhanh.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là thi đại học.
Để học sinh thư giãn, trường tổ chức một hội thao vui.
Tối trước ngày hội thao, mẹ và Lâm Thanh Nguyệt đến tìm tôi.
Lâm Thanh Nguyệt nói vốn dĩ cô ấy đã đăng ký chạy tiếp sức 4x100 mét.
Nhưng mấy hôm nay đúng kỳ kinh nguyệt nên không chạy được, muốn tôi chạy thay.
Tôi khép nắp bút, quay đầu nhìn cô ấy.
“Lâm Thanh Nguyệt, kỳ kinh của cậu trước giờ luôn rất đúng.”
“Cậu biết rõ hội thao diễn ra vào mấy ngày này, vậy tại sao vẫn đăng ký chạy tiếp sức?”
Mẹ và Lâm Thanh Nguyệt đều sững người.
Hai người kinh ngạc nhìn tôi.
Dường như không ngờ tôi - người trước giờ luôn ngoan ngoãn - lần này lại không đồng ý ngay.
Lâm Thanh Nguyệt lấy lại bình tĩnh rồi dịu dàng giải thích:
“Xin lỗi nhé Tiểu Mãn, lúc đăng ký tớ quên mất.”
“Tớ chỉ muốn cố gắng vì lớp nên nhất thời không nghĩ nhiều…”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy.
“Thật sao?”
“Nhưng năm nào hội thao cậu cũng đăng ký chạy, rồi đúng hôm trước lại lấy cớ đến tháng để bắt tớ - người chẳng chuẩn bị gì - chạy thay.”
“Sao vậy? Năm nào cậu cũng quên à?”
Vành mắt Lâm Thanh Nguyệt lập tức đỏ hoe.
Nước mắt rơi xuống.
“Tiểu Mãn, cậu cho rằng tớ cố ý sao?”
“Tớ không có… thật sự không có.”
Sắc mặt mẹ lập tức lạnh xuống.
“Nguyệt Nguyệt có lòng muốn giành vinh dự cho lớp, đến miệng con lại thành nó cố ý tính kế con.”
“Con bé từ nhỏ đã sống nhờ nhà mình, chuyện gì cũng nhường nhịn con. Vậy mà bây giờ nó muốn cống hiến cho lớp, con còn hắt nước bẩn lên người nó.”
“Lòng dạ con tối tăm nên nhìn ai cũng thấy bẩn.”
“Đừng nói nữa. Ngày mai con nhất định phải chạy thay nó!”
Nói xong mẹ tức giận dẫn Lâm Thanh Nguyệt rời đi.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi làm thêm vài đề rồi bình tĩnh đi ngủ.
Tôi đã không còn đau lòng vì sự thiên vị của mẹ nữa.
Còn cuộc thi tiếp sức ấy… Ai thích chạy thì cứ chạy.
Dù sao tôi cũng không đi.
Nhưng sáng hôm sau. Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến lượt thi.
Lâm Thanh Nguyệt phát hiện tôi thật sự không có ý định chạy thay nên bắt đầu hoảng.
Tôi cũng hiểu cô ấy đang tính toán điều gì.
Cô ấy không thể chạy vì thật sự đang đến kỳ.
Nhưng cũng không thể trực tiếp bỏ thi, vì cô ấy rất được lòng mọi người trong lớp.
Nếu bỏ cuộc ngay trước giờ thi, mọi người chắc chắn sẽ thất vọng.
Cô ấy mím môi, hẹn tôi ra cầu thang nói chuyện.
Sau khi tôi đến.
Cô ấy tự ngã xuống đất, cố ý làm trẹo chân.
Rồi vu khống rằng tôi đã đẩy cô ấy.
Một thủ đoạn vụng về đến mức buồn cười.
Thế nhưng. Mọi người đều tin.
Ai nấy đều xót xa vây quanh cô ấy.
Lại khinh bỉ nhìn tôi, mắng tôi ghê tởm, ghen tị với cô ấy.
Lâm Thanh Nguyệt vừa khóc vừa nức nở.
“Có phải vì tối qua dì mắng cậu nên cậu vẫn còn ấm ức, mới làm như vậy không…”
“Nhưng Tiểu Mãn à, từ trước đến nay tớ chưa từng muốn tranh giành gì với cậu.”
“Tớ thật lòng xem cậu là em gái.”
“Đừng giận tớ nữa, được không?”
Lý Hạc Nam lập tức nổi giận, chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Khương Tiểu Mãn, cậu còn biết xấu hổ không?”
“Nguyệt Nguyệt có làm gì cậu đâu mà cậu không chịu nổi việc người ta sống tốt?”
“Cậu ghê tởm thật đấy!”
Những người khác cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
Tôi bình tĩnh giải thích.
“Tớ không hề đẩy cậu ấy.”
“Có thể kiểm tra camera.”
Lý Hạc Nam cười nhạo.
“Cầu thang làm gì có camera.”
“Cậu chắc chắn biết điều đó nên mới dám ra tay.”
“Cầu thang không có.”
“Mà tớ có.”
Giọng Thẩm Yến chậm rãi vang lên.
Cậu ấy từ cửa bước vào, phía sau còn có cả giáo viên chủ nhiệm.
Thẩm Yến lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một đoạn video.
Đó là góc quay từ tầng trên xuống.
Trong video, rõ ràng là Lâm Thanh Nguyệt tự mình ngã xuống.
Hoàn toàn không liên quan gì đến tôi.
Cả lớp lập tức im phăng phắc.
Những người vừa rồi còn hùng hổ mắng tôi giờ đều lộ vẻ ngượng ngùng.
Có người còn không dám tin nhìn Lâm Thanh Nguyệt, mặt cô ấy trắng bệch.
Dù sao hình tượng trước đây của cô ấy cũng hoàn toàn không giống kiểu người sẽ làm chuyện này.
Lý Hạc Nam cũng đứng chết lặng tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Giáo viên chủ nhiệm sa sầm mặt, yêu cầu gọi phụ huynh.
Chỉ có Thẩm Yến vẫn cười đầy đắc ý.
Cậu ấy lén ghé sát tai tôi thì thầm:
“Thế nào gọi là thần binh từ trên trời rơi xuống?”
“Đây mới gọi là thần binh từ trên trời rơi xuống.”
“Tớ ngầu không?”
“Có yêu tớ không?”
“Có phải nằm mơ cũng muốn lấy tớ không?”
Cái dáng vẻ đắc ý ấy thật sự khiến người ta chỉ muốn đánh.
Tôi bật cười, khẽ đấm cậu ấy một cái.
Có điềuvCậu ấy cũng chẳng đắc ý được bao lâu.
Điện thoại lập tức bị giáo viên chủ nhiệm tịch thu.
“Chậc.”
“Sơ suất rồi.”
“Quên mất học sinh cấp ba không được mang điện thoại.”
13.
Sau khi mẹ bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến trường, thầy cũng bảo tôi lên phòng giáo vụ một chuyến.
Lúc Lý Hạc Nam đến gọi tôi.
Tôi đang chơi cờ caro năm quân với Thẩm Yến.
Cậu ấy nói vừa mới tự sáng tạo ra một chiến thuật mới, tên là ‘trận quần đùi’.
Một khi bày trận xong sẽ bách chiến bách thắng.
Viên cờ đầu tiên cậu ấy đặt ngay chính giữa.
Tôi đặt bên trái.
Cậu ấy tự tin cười.
“Không cần hoảng.”
Viên thứ hai đặt chéo góc, viên thứ ba và thứ tư đặt sang bên phải.
Tôi thì nối liền thành một hàng ngang.
Cậu ấy vẫn đầy tự tin.
“Không cần hoảng.”
Đến lúc chuẩn bị đặt viên thứ năm.
Tôi bất lực chỉ vào bốn quân cờ của mình đã nối thành một đường thẳng.
“Cậu thua chắc rồi còn gì.”
Thẩm Yến tròn mắt, lập tức đè tay tôi lại.
Mặt dày xin đi lại một nước.
Lý Hạc Nam đứng bên cạnh nhìn hai bàn tay chúng tôi chạm vào nhau đã gần nửa phút.
Sắc mặt lập tức tối sầm.
Cậu ấy tức giận hỏi:
“Hai người từ bao giờ thân nhau thế?”
Thẩm Yến khẽ cười khinh.
“Không cần hoảng.”
14.
Lý Hạc Nam tức đến phát điên.
Thế nhưng khi ánh mắt giận dữ của cậu ấy chạm phải nụ cười trên mặt tôi, cậu ấy lại sững sờ.
“Khương Tiểu Mãn, Thẩm Yến nói chuyện với tớ như thế mà cậu cũng không chịu nói giúp tớ một câu?”
“Tớ mới là người lớn lên cùng cậu từ bé.”
“Cậu lại đi bênh người ngoài à? Đúng là đồ vô ơn.”
Tôi bật cười.
Lần này là thật sự cười thành tiếng.
“Cậu cũng biết người lớn lên cùng cậu từ bé là tớ sao?”
“Vậy thì tại sao giữa tớ và Lâm Thanh Nguyệt, cậu lúc nào cũng đứng về phía cô ấy?”
Lý Hạc Nam lập tức cao giọng phản bác:
“Tớ làm gì có!”
Tôi đặt quân cờ xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
“Không có sao?”
“Cậu đưa cô ấy về nhà, trực nhật giúp cô ấy, giảng bài cho cô ấy, năm nào sinh nhật cũng tặng những món quà đắt tiền.”
“Cậu đối xử tốt với cô ấy như vậy, tớ chưa từng nói gì.”
“Thế nhưng cậu lại luôn tùy tiện hạ thấp tớ trước mặt cả lớp.”
“Cùng mặc một chiếc váy, cậu nói Lâm Thanh Nguyệt là tiên nữ, còn tớ là nha hoàn. Cùng thi điểm cao, cậu khen cô ấy thông minh, còn bảo điểm của tớ chắc chắn là do chép bài.”
“Còn cả năm đó…”
“Đủ rồi!”
Lý Hạc Nam mất kiên nhẫn cắt ngang lời tôi.
“Chuyện đó sao có thể giống nhau?”
“Nguyệt Nguyệt sống nhờ nhà người khác, đáng thương như vậy. Tớ đối xử tốt với cô ấy một chút thì đã sao?”
Tôi khẽ cười.
“Cậu thương cô ấy nên đối xử tốt với cô ấy, tớ không có ý kiến.”
“Nhưng giẫm lên tớ để nâng cô ấy lên thì có gì đáng tự hào?”
“Không chê tớ xấu thì không khen được cô ấy đẹp à?”
“Không mắng tớ ngốc thì không khen được cô ấy thông minh sao?”
Lý Hạc Nam ngây người.
Một lúc lâu sau mới lắp bắp nói:
“Tớ… tớ chỉ nghĩ hai đứa mình thân nhau, là người một nhà.”
“Đã thân như vậy rồi thì đâu cần để ý mấy chuyện nhỏ ấy.”
“Nếu cậu thật sự để bụng như vậy thì sau này tớ không nói nữa là được.”
Tôi bình tĩnh nhìn cậu ấy.
“Vì thân với tớ nên cậu xem sự bao dung của tớ là cái cớ để muốn bắt nạt thế nào cũng được.”
“Cậu giẫm lên tớ để đến gần cô gái mình thích.”
“Cậu chưa từng xem tớ là người một nhà.”
“Cậu chỉ đang bắt nạt người thân quen mà thôi.”
“Cậu là một kẻ tệ bạc.”
Mặt Lý Hạc Nam đỏ bừng.
Theo phản xạ, cậu ấy giơ tay lên định tát tôi.
Nhưng giữa chừng đã bị Thẩm Yến giữ chặt cổ tay.
Không sao nhúc nhích được.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha