Chương 6
Ánh mắt của Từ Thiên Kình ngay lập tức trở nên trống rỗng, dán chặt vào cơ thể của Chu Vãn Thanh, không rời đi dù chỉ một giây.
Hai người họ cứ thế dây dưa ngay trong văn phòng tổng giám đốc, thậm chí không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Tôi đạp tung cánh cửa, dẫn theo toàn bộ nhân viên của công ty bước vào, chứng kiến cảnh hai kẻ phản bội đang quấn lấy nhau trên bàn làm việc.
“Áaaaa! Các người điên rồi sao? Trước khi vào không biết gõ cửa à?!”
Tôi cười mỉa mai:
“Gõ cửa? Các người cũng xứng để tôi gõ cửa sao?”
Nhìn thấy tôi, Từ Thiên Kình lập tức hoảng loạn:
“Ngọc Hoan, sao em lại đến công ty? Sao không báo trước để anh ra đón em?”
Anh ta cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, vừa nói vừa mặc lại quần áo, đồng thời đẩy Chu Vãn Thanh ra phía sau bàn.
Nhưng Chu Vãn Thanh hoàn toàn không nghe lời anh ta. Cô ta chỉ khoác vội một chiếc áo khoác, rồi ôm lấy cánh tay của Từ Thiên Kình, nói với vẻ thách thức:
“Thật ngại quá, để chị phải chứng kiến cảnh này. Nhưng chúng em thực sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Hy vọng chị có thể tác thành cho tình yêu của chúng em.”
Thái độ của cô ta ngông cuồng đến thế, vậy mà Từ Thiên Kình không những không phản bác, còn ngầm thừa nhận.
“Ngọc Hoan, anh nghĩ chúng ta không còn tình yêu nữa. Thay vì tiếp tục làm khổ nhau, chi bằng buông tay, để mỗi người tự tìm hạnh phúc thật sự.”
Lời anh ta nói nghe thật cao thượng, nhưng trong tai tôi chẳng khác gì rác rưởi.
“Tìm kiếm tình yêu thật sự? Anh cũng xứng sao?”
“Xem ra anh sống những ngày tháng tốt đẹp quá lâu rồi, nên quên mất mình đã từng quỳ gối cầu xin được ở bên tôi như thế nào nhỉ? Nghèo, hèn, nhục.”
Ba chữ này vừa thốt ra, sắc mặt của Từ Thiên Kình lập tức biến đổi dữ dội.
Ngày xưa, anh ta luôn mặc cảm về thân phận của mình. Từ khi vào làm ở công ty, ba từ này đã trở thành điều cấm kỵ mà không ai dám nhắc đến trước mặt anh ta.
Vậy mà ngay lúc này, tôi đã xé toạc nó ra giữa đám đông.
Tức giận đến cực điểm, anh ta gầm lên:
“Đủ rồi, Thịnh Ngọc Hoan! Đừng tưởng tôi cho cô mặt mũi là cô có thể ngông cuồng! Cô nghĩ sau từng đó thời gian, cô vẫn còn là cô cả của nhà họ Thịnh sao? Tôi nói cho cô biết, công ty này giờ đây mang họ Từ, không còn là họ Thịnh nữa!”
Anh ta nở một nụ cười đầy ngạo mạn.
Những nhân viên vốn đứng về phía tôi, giờ lại đồng loạt quay sang ủng hộ Từ Thiên Kình.
Phía sau, Chu Vãn Thanh lấy tay che miệng cười khúc khích:
“Ôi trời ơi, Thịnh Ngọc Hoan, lúc trước cô sỉ nhục tôi, cô có nghĩ sẽ có ngày này không?”
Chu Vãn Thanh vẫn cười ngạo nghễ, không ngừng buông lời châm chọc:
“Tôi đã nói rồi, trong tình yêu không có chuyện đến trước hay đến sau. Anh Thiên Kình chọn tôi, chứ không phải cô. Làm phụ nữ như cô, đúng là thất bại toàn tập.”
Nụ cười của cô ta còn chưa dứt, tôi đã thẳng tay ném tập đơn ly hôn vào mặt cả hai người.
“Đồ chó má, bị tôi bắt gian tại trận mà còn dám vênh váo như vậy sao?”
“Mở ra mà xem, đây là món quà tôi tặng cho hai người đấy.”
Từ Thiên Kình nhặt tập đơn ly hôn từ dưới đất lên. Khi nhìn thấy bốn chữ "ra đi tay trắng", mặt anh ta lập tức biến sắc.
“Cô đang mơ giữa ban ngày à? Cô nghĩ tôi sẽ ra đi tay trắng sao?”
“Tôi nói cho cô biết, bây giờ công ty này là của tôi! Cô lấy cái tư cách gì mà bắt tôi ra đi tay trắng?”
“Chát!”
Một tiếng tát vang dội. Từ Thiên Kình ôm mặt, không dám tin.
“Cô dám động tay với tôi sao? Bảo vệ! Bảo vệ đâu! Mau tống con đàn bà này ra khỏi công ty ngay lập tức!”
Nhìn dáng vẻ ngạo mạn của anh ta, tôi gần như không nhịn được cười.
“Từ Thiên Kình, anh thực sự nghĩ rằng tôi đến đây mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào sao?”
“Anh còn nhớ dự án lớn nhất năm nay của công ty không? Anh đã làm nó thất bại hoàn toàn rồi, vậy mà vẫn còn mặt mũi đứng đây chỉ huy bảo vệ?”
Khuôn mặt anh ta đột nhiên tái nhợt, rõ ràng đã nhận ra điều gì đó.
“Là cô đã nhúng tay vào dự án đó sao? Một dự án quan trọng như vậy mà cô cũng dám từ bỏ? Cô điên rồi à?”
“Làm sao cô biết được? Tôi đã che giấu thông tin rất kỹ mà!”
Tôi nở một nụ cười đầy châm chọc:
“Cái này thì phải cảm ơn cô bạn gái nhỏ của anh đấy. Nếu hôm đó tôi không đi sửa xe ở cửa hàng Maybach và bị cô ta nhầm là người giúp việc thì tôi cũng sẽ không phát hiện ra anh đã lén lút qua lại với người phụ nữ này.”
“Cái gì?! Người hôm đó không phải người giúp việc... mà là cô?!”
Sắc mặt Từ Thiên Kình trở nên méo mó vì tức giận. Anh ta quay lại, giáng một cái tát mạnh vào mặt Chu Vãn Thanh.
“Sao cô không nói với tôi là mình bị phát hiện từ hôm đó hả? Bây giờ cô làm tôi rơi vào thế bị động rồi đây này! Đồ đàn bà vô dụng, tất cả là lỗi của cô, là lỗi của cô!”
Chu Vãn Thanh bị đánh đến mức hộc máu ngay tại chỗ.
Nhưng những người có mặt ở đó, không một ai tỏ ra thương xót.
Chu Vãn Thanh gào khóc, cầu xin Từ Thiên Kình tha thứ, nhưng hoàn toàn vô ích.
Lần này, vì sự cẩu thả của Từ Thiên Kình mà công ty đã mất đi một dự án trọng điểm, thiệt hại không thể đong đếm.
Dù phần lớn những người có mặt ở đây đều là do anh ta nâng đỡ, nhưng tôi vẫn có lý do chính đáng để đuổi anh ta ra khỏi công ty.
Hai người bọn họ bị tôi đuổi đi ngay lập tức. Từ Thiên Kình vẫn không cam tâm, lớn tiếng tuyên bố rằng anh ta nhất định sẽ quay trở lại.
Không đời nào.
Ngay khi anh ta bước ra khỏi công ty, tôi cũng lập tức sa thải toàn bộ những nhân viên từng đứng về phía anh ta chống đối tôi.
Dù điều này có thể khiến công ty gặp khó khăn trong thời gian ngắn, nhưng tôi tin rằng nó hoàn toàn xứng đáng.
Hơn nữa, lúc mở cửa bắt quả tang, tôi đã cẩn thận quay lại toàn bộ cảnh tượng bằng điện thoại.
Với đoạn video này trong tay, tôi không cần phí lời tranh cãi với anh ta mà có thể trực tiếp đệ đơn kiện ly hôn.
Kết quả là, Từ Thiên Kình bị tòa án phán quyết ra đi tay trắng, không lấy được một xu nào từ gia đình tôi.
Cùng lúc đó, Chu Vãn Thanh phát hiện mình đã mang thai. Dựa vào đứa con trong bụng, cô ta ép Từ Thiên Kình phải kết hôn với mình.
Từ Thiên Kình vừa nhận giấy kết hôn xong thì đã lập tức rời khỏi cục dân chính.
Lúc bước ra, Chu Vãn Thanh đắc ý đến mức chạy đến trước mặt tôi khoe khoang:
“Chỉ là tiền thôi mà, trong mắt tôi nó chẳng khác gì rác rưởi.”
“Cuối cùng, người mà anh Thiên Kình yêu vẫn là tôi! Cô mãi mãi không thể so sánh được với tôi!”
Thật là buồn cười.
Cô ta vẫn còn đang mãn nguyện tự đắc mà hoàn toàn không biết rằng trước khi sống dựa vào gia đình tôi, cuộc sống của Từ Thiên Kình nghèo khó đến mức nào.
Sau này, vì phải lao động vất vả để kiếm cơm trong lúc mang thai, Chu Vãn Thanh đã sụp đổ.
“Đồ lừa đảo! Tất cả mọi thứ của anh đều là lừa đảo!”
Tiếng hét thất thanh của Chu Vãn Thanh vang lên, nhưng không một ai đứng ra giúp đỡ cô ta.
"Nếu tôi biết trước việc lấy anh sẽ biến cuộc đời tôi thành thế này, thì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn anh!"
Những lời này đã đâm sâu vào lòng tự tôn của Từ Thiên Kình, hai người họ lập tức xảy ra một trận ẩu đả kịch liệt.
Cuối cùng, đứa con trong bụng Chu Vãn Thanh cũng không giữ được.
Sau đó, Chu Vãn Thanh báo cảnh sát. Từ Thiên Kình bị kết án vì tội cố ý gây thương tích, hoàn toàn mất mặt và cuộc đời rơi vào vực thẳm.
Có lẽ đây chính là cái giá phải trả cho những kẻ phản bội.
Về phần tôi, sau khi vượt qua khoảng thời gian khó khăn của công ty, tôi đã cùng đội ngũ nhân viên mới vực dậy tập đoàn, khôi phục lại mọi thứ từ đống đổ nát.
Tôi thề rằng— sẽ không bao giờ vì thứ gọi là “tình yêu” mà từ bỏ sự nghiệp thêm một lần nào nữa.
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa