Chương 1
Chồng tôi tặng tôi một chiếc Maybach phiên bản tùy chỉnh, nhưng nó bị rò rỉ nước.
Khi tôi tự lái xe đến cửa hàng 4S để sửa chữa, tôi bị một nữ nhân viên bán hàng, người đã bán chiếc xe cho chồng tôi, nhầm là người giúp việc.
Cô ta không chỉ từ chối cung cấp dịch vụ bảo trì mà còn chế nhạo tôi:
"Chiếc xe này không bị rò rỉ nước khi không có mưa."
"Nếu nói cho cùng, có chút lỗi nhỏ như vậy, cô chỉ cần dán một cái bạt ba màu là được!"
"Những người như cô, giả vờ là chủ để gây sự, tôi đã gặp nhiều rồi."
Không chỉ vậy, khi cô ta nhìn thấy dấu hiệu tùy chỉnh trên chìa khóa xe của tôi, cô ta bỗng nhận ra.
"Hóa ra là người giúp việc nhà bạn trai tôi, tin không, tôi sẽ bảo anh ấy đuổi việc cô!"
Nói xong, cô ta lập tức gọi điện để báo cáo.
Ngay sau đó, điện thoại của tôi cũng rung lên, tên người gọi là "Ông xã".
"Vợ ơi, điện thoại của người giúp việc không gọi được, cô ấy đang làm gì vậy?"
1.
Sinh nhật của tôi cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của tôi và Từ Thiên Kình.
Anh ấy nói sẽ tặng tôi một bất ngờ, bảo tôi hãy chờ đợi.
Tôi đầy mong đợi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thấy chiếc Maybach trước mặt, tôi có chút thất vọng.
"Nhà có nhiều xe sang đến nỗi không còn chỗ đậu, sao anh lại tặng em một chiếc Maybach nữa?"
"Chỉ riêng thương hiệu này, em đã có năm chiếc, mà đây còn là phiên bản thấp cấp..."
Sắc mặt Từ Thiên Kình cứng đờ, miễn cưỡng cười cười:
"Đây là chiếc Maybach anh đặc biệt đặt riêng cho em, trên đó còn khắc tên em."
"Em yêu, kết hôn với em lâu như vậy mà chưa tặng em món quà giá trị nào, dù chiếc xe này trong mắt em không đáng giá gì, nhưng ít nhất cũng là tấm lòng của anh."
Nghe anh nói vậy, tôi không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
Dù sao thì khoảng cách giữa chúng tôi cũng khá lớn, tôi đã quá sơ suất, không nghĩ đến lòng tự trọng của anh.
Nhớ lại hồi yêu nhau, tôi chính là nhìn vào khuôn mặt của anh và sự dịu dàng chăm sóc của anh, nên bất chấp sự phản đối của bố mẹ, kiên quyết muốn ở bên anh.
May mắn thay, sau khi kết hôn, anh rất nỗ lực để được bố mẹ công nhận, rồi được tôi sắp xếp vào công ty, giờ đã trở thành giám đốc, sắp có thể sánh vai cùng tôi.
Tuy nhiên, tôi không bận tâm, vì tôi rất tin tưởng Từ Thiên Kình yêu tôi, không thể rời xa tôi.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng xin lỗi anh và bày tỏ sự thích thú với chiếc xe.
Tôi còn đặc biệt đỗ chiếc Bentley thường dùng vào gara, nói rằng sau này sẽ dùng chiếc xe mà Từ Thiên Kình tặng để đi làm.
Không ngờ chỉ vài ngày sau, xe đã gặp sự cố.
Trần xe bị nứt một vết, nước mưa từ vết nứt chảy vào, khiến tài xế và tôi đều rất khó xử.
Xem xét việc Từ Thiên Kình đang bận rộn ở công ty, và đây là món quà lần đầu tiên anh tặng tôi giá trị như vậy, tôi không định nói cho anh biết chiếc xe có vấn đề chất lượng, mà một mình tìm đến nhân viên bán hàng đã bán chiếc xe cho anh, định nhờ họ giúp đỡ.
Sợ gây rối, tôi ăn mặc rất khiêm tốn.
Nhìn thấy nhân viên bán hàng tên Chu Vãn Thanh, tôi không khỏi nhíu mày.
Rõ ràng vẫn đang làm việc, nhưng cô ta lại mặc toàn đồ hiệu.
Khi thấy tôi đến gần, cô ta không thèm ngẩng đầu lên, lơ đễnh sơn móng tay.
Tôi ho nhẹ một tiếng, cô ta mới không kiên nhẫn ngẩng đầu lên.
"Có nhiều người đứng đây như vậy, sao lại tìm tôi? Không thấy người khác đang rảnh rỗi à?"
Tôi hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy.
Xuất phát giáo dưỡng, tôi không để tâm đến sự bất lịch sự của cô ta, mà chỉ mỉm cười:
"Chào cô, vài ngày trước có người mua một chiếc xe từ cô, giờ chiếc xe đó gặp vấn đề, làm ơn giúp tôi xử lý bảo hành."
Nghe tôi nói, Chu Vãn Thanh lơ đễnh "giải thích":
"Chiếc xe này không bị rò rỉ nước khi không có mưa."
"Nếu nói cho cùng, có chút lỗi nhỏ như vậy, cô chỉ cần dán một cái bạt ba màu là được!"
Nói xong, cô ta mới bắt đầu nhìn tôi một cách nghiêm túc.
Đầu tiên là nhìn vào quần áo tôi mặc, rồi lại liếc qua chiếc túi tôi cầm, cuối cùng khinh thường nhếch môi.
"Tôi tưởng ai, hóa ra là người giúp việc nhà giàu."
"Cô là một người giúp việc, làm sao hiểu được xe sang, lại còn muốn tôi giúp cô bảo hành."
"Đừng nói là cô tự làm hỏng xe rồi cảm thấy tội lỗi, còn muốn đổ lỗi cho chúng tôi, đây là Maybach, sao có thể có vấn đề chất lượng?"
Cô ta lý sự cùn, giọng nói lớn đến mức thu hút tất cả mọi người xung quanh.
Tôi chưa từng thấy ai chưa hỏi han tình hình đã đổ lỗi cho tôi.
Dù có tính cách tốt đến đâu, tôi cũng không thể chịu đựng được sự gây khó dễ của cô ta.
"Có phải xe có vấn đề hay không, chẳng lẽ tôi không biết sao?"
“Cô là nhân viên cửa hàng, khi xe gặp sự cố, cô nên xem xét xe ngay lập tức, làm rõ ai là người mua xe, chứ không phải ở đây đôi co với tôi!"
"Đôi co? Cô nói ai đôi co?"
Chu Vãn Thanh trợn tròn mắt, môi đỏ như máu mở to, móng tay nhọn như sắp đâm vào mặt tôi.
"Tôi làm ở cửa hàng này đã một năm, đã thấy nhiều người giàu, cô, một người giúp việc giả vờ là chủ để gây sự, tôi đã gặp nhiều rồi!"
"Nói cho cô biết, đừng ỷ vào thân phận chủ mà thật sự coi mình là nhân vật lớn!"
"Cô là cái thá gì mà cũng dám nói tôi đôi co?"
Cô ta mắng chửi đĩnh đạc, như thể chiếc xe này là của cô ta, chứ không phải của tôi.
Tôi đã thấy nhiều người kỳ quặc, nhưng như cô ta, làm trong ngành dịch vụ mà tự cho mình là thần thánh, thì đây là lần đầu tiên.
Tôi lạnh mặt, trực tiếp lấy chìa khóa ra, ném xuống trước mặt cô ta.
"Vì đây là xe cô bán, theo hợp đồng, bạn phải cung cấp dịch vụ bảo hành."
"Trần xe bị rò rỉ nước, hoàn toàn là vấn đề của cửa hàng các cô, không tìm cách giải quyết cho tôi, lại đi cãi nhau với tôi, đây là thái độ của cửa hàng các cô sao?"
Chu Vãn Thanh không tranh cãi như tôi tưởng tượng, mà cúi xuống nhặt chìa khóa từ mặt đất, nhìn vào chữ khắc trên đó, sắc mặt bỗng thay đổi.
"Ồ, tôi còn đang nghĩ xem cô là giúp việc nhà ai mà kiêu ngạo như vậy."
"Hóa ra là người giúp việc nhà bạn trai tôi!"
"Chủ của cô có biết cô cầm chìa khóa xe của anh ấy mà làm bậy không?! Những người như cô, từ nông thôn lên thành phố làm việc, thật sự có chút ngọt đã bắt đầu khoe khoang."
"Cô đợi đấy, tôi sẽ gọi điện ngay, để bạn trai tôi dạy dỗ cô!"
2.
Tôi tức đến mức người run rẩy, mắt trừng trừng nhìn cô ta gọi điện.
Người nông dân thì có sao? Có phải nông dân đã chọc giận cô ta không? Tại sao cô ta lại có thể khinh thường người khác bằng giọng điệu như vậy?
Hơn nữa, lời nói của Chu Vãn Thanh về "chồng" rốt cuộc là sao?
Chiếc Maybach này rõ ràng là Từ Thiên Kình dành riêng tặng tôi nhân dịp sinh nhật, ngoài chúng tôi ra, chắc chắn không ai khác đã thấy nó...
Một ý nghĩ tồi tệ thoáng qua trong đầu tôi, khiến tôi lập tức mặt mày tái mét.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Từ Thiên Kình đã nói rằng, trong đời này anh chỉ yêu mình tôi!
Khi cuộc gọi được kết nối, Chu Vãn Thanh nhìn tôi với vẻ đắc ý, rồi quay đầu lại nói với giọng điệu ngọt ngào:
"Anh à, người giúp việc nhà anh đang ức hiếp em nè!"
"Cô ta dám nói chiếc Maybach em bán cho anh có vấn đề, làm sao có thể?!"
"Đó là chiếc xe em đã chọn lựa kỹ càng, em đã tận mắt nhìn thấy chiếc xe được giao đến tay anh, không thể có vấn đề gì cả."
"Anh nhanh chóng gọi điện cho người giúp việc nhà anh nói chuyện đi, bảo cô ta đừng có kiêu ngạo trước mặt em, em là bạn gái của anh, nếu cứ như vậy, em biết phải để mặt mũi vào đâu?!"
Giọng nói ở đầu dây bên kia âu yếm đáp lại, nhưng khoảng cách quá xa, tôi không nghe rõ được âm thanh cụ thể.
Nhưng mơ hồ, tôi cảm thấy người nói chuyện có vài nét giống Từ Thiên Kình.
Tôi không thể không siết chặt đôi tay, nhưng vẫn tự nhủ với bản thân, tuyệt đối không thể là anh.
Một lúc lâu sau, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì.
Tôi nhẹ nhõm thở phào, cảm thấy yên tâm.
Tôi đã nói mà, Từ Thiên Kình đối xử tốt với tôi như vậy, làm sao có thể lén lút ngoại tình được?
Khi tôi chuẩn bị mở miệng lần nữa, chuông điện thoại bỗng vang lên.
Người gọi không ai khác chính là người chồng tốt của tôi - Từ Thiên Kình.
Khi nghe máy, tay tôi không ngừng run rẩy, nhưng anh lại thản nhiên ra lệnh:
"Vợ ơi, điện thoại của người giúp việc không gọi được, cô ấy đang làm gì vậy?"
"Chỉ là một người giúp việc mà không có sự cho phép của anh lại dám lái chiếc xe anh tặng em đến cửa hàng 4S gây rối!”
"Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, anh còn làm giám đốc thế nào nữa?!"
"Bây giờ anh không thể ra đó được, em giúp anh dạy dỗ cô ấy một chút được không? Bảo cô ấy nhanh chóng quay về, đừng làm phiền nhân viên ở đó nữa!"
...
Nhà nhận: Xoài chua không lắc
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha